75 phần trằm các cuộc bách hại tôn giáo

nhắm vào các tín hữu Kitô

 

75 phần trằm các cuộc bách hại tôn giáo nhắm vào các tín hữu Kitô.

Roma [Zenit 24/11/2010] - Có đến 75 phần trăm các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới nhắm vào các tín hữu Kitô.

Trong bản báo cáo về tự do tôn giáo trên thế giới được cho công bố tại trụ sở của Hội đồng Giám mục Pháp hôm thứ Ba 23 tháng 11 năm 2010, Tổ chức "Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ" nhấn mạnh rằng "nhìn chung, tình trạng các tín hữu Kitô ngày càng trở nên xấu hơn".

Với những bản đồ chi tiết theo từng quốc gia, bản báo cáo thường niên của tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" nói rằng có đến 75 phần trăm các cuộc bách hại tôn giáo nhắm vào các tín hữu Kitô và những điều kiện sống của họ thường tùy thuộc vào tự do tôn giáo tại những nước họ đang sống.

Tại hầu hết các nước Trung đông và tại hai hoặc ba nước Phi Châu, luật pháp giới hạn tự do tôn giáo. Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đặc biệt nói đến việc Á rập Saudi ngăn cấm những người ngoài Hồi giáo không được cử hành việc thờ phượng. Tổ chức này cũng nhắc đến luật cấm người Hồi giáo không được cải đạo; ai bất tuân có thể bị kết án tử hình hoặc phải trốn thoát.

Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" cũng trích chứng từ của một người Iraq là ông Joseph Fadelle, tác giả của cuốn sách có tựa đề "Giá phải trả". Trong cuốn sách, tác giả kể lại con đường thập giá mà ông phải trải qua khi từ bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo.

Bản báo cáo cũng nói đến luật chống phạm thượng tại Pakistan và đặc biệt nêu lên trường hợp của bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội gọi là xúc phạm đến tiên tri Mahomet.

Bản báo cáo của tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" về tự do tôn giáo trên thế giới khẳng định rằng "tự do tôn giáo gắn liền một cách chặt chẽ với tự do tư tưởng và tự do lương tâm". Nếu tự do tôn giáo bị tấn công thì mọi tự do khác cũng bị đe dọa, bởi vì tự do tôn giáo là tự do của mọi tự do.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page