Ðức thánh cha kêu gọi

hãy yêu mến Chúa Kitô và Giáo hội

với tất cả can đảm và chân thành

 

Ðức thánh cha kêu gọi hãy yêu mến Chúa Kitô và Giáo hội với tất cả can đảm và chân thành.

Roma [Asianews 24/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi hãy yêu mến Chúa Kitô và Giáo hội với tất cả can đảm và chân thành.

Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 24 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha đã ôn lại gương sáng và giáo huấn của thánh nữ Catarina Siena và kêu gọi mọi người hãy nêu gương thánh nữ "yêu mến Chúa Kitô và Giáo hội với lòng can đảm và một cách mãnh liệt và chân thành".

Ðức thánh cha nói rằng cho dẫu "ý thức về những yếu đuối của các linh mục", thánh nữ Catarina Siena vẫn kính trọng các ngài, bởi vì các ngài là những người "phân phát quyền năng cứu độ của máu Chúa Kitô xuyên qua các bí tích và Lời Chúa".

Tiếp tục suy tư về những gương phụ nữ vĩ đại thời Trung cổ, Ðức thánh cha nói rằng "ngay cả ngày nay Giáo hội vẫn nhận được nhiều lợi ích lớn lao từ nhiều người phụ nữ".

Thánh nữ Catarina sinh tại Siena, Ý, năm 1347. Năm 16 tuổi, sau khi có được một thị kiến về thánh Ðaminh, thánh nữ đã gia nhập Dòng Ba Ðaminh. Tuy sống với gia đình, thánh nữ vẫn khấn đồng trinh và chuyên chăm sống đời cầu nguyện, sám hối và làm việc bác ái, đặc biệt là chăm sóc các bệnh nhân.

Sự thánh thiện của thánh nữ ngày càng được biết đến. Nhiều người thuộc giới quý tộc, các chính trị gia, các nghệ sĩ,tu sĩ, linh mục, kể cả Ðức giáo hoàng Gregorio XI cũng tìm đến xin cố vấn.

Vào thời mà Ðức giáo hoàng bị giam giữ tại Avignon, Pháp, thánh nữ đã không ngừng kêu gọi và vận động để ngài trở về Roma. Thánh nữ đã hoạt động "cho việc canh tân nội bộ Giáo hội và cổ võ hòa bình giữa các quốc gia". Chính vì thế mà đức Gioan Phaolo II đã đặt thánh nữ làm quan thầy Âu Châu.

Thánh nữ qua đời năm 1380 và được phong thánh năm 1461. Năm 1970, đức Phaolo VI tuyên bố thánh nữ là "tiến sĩ hội thánh", đồng thời đặt làm quan thầy của thành phố Roma cũng như toàn nước Ý.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page