Tòa thánh chính thức lên án

việc Trung Quốc tấn phong giám mục

không có sự phê chuẩn của Tòa thánh

 

Tòa thánh chính thức lên án việc Trung Quốc tấn phong giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Vatican [CNA 24/11/2010] - Tòa thánh chính thức lên án việc Trung quốc tấn phong giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Tư 24 tháng 11 năm 2010, Tòa thánh nói rằng việc phong chức giám mục cho linh mục Joseph Guo Jincai tại Chengde, đông bắc Trung quốc, hôm 20 tháng 11 năm 2010 là "một vết thương đau đớn cho sự hiệp thông giáo hội và là một vi phạm trầm trọng đối với kỷ luật Giáo hội".

Theo tuyên ngôn của Tòa thánh, Ðức thánh cha Benedcto XVI rất đau buồn khi hay tin này.

Theo Tòa thánh, "việc truyền chức này không những không góp phần vào thiện ích của người Công giáo tại Chengde, mà còn sỉ nhục họ, bởi vì chính quyền dân sự Trung quốc muốn áp đặt một mục tử không có sự hiệp thông trọn vẹn với Tòa thánh hay với các Giám mục khác trên toàn thế giới".

Linh mục Guo hiện đang phải gánh chịu điều mà Tòa thánh gọi là "những âm hưởng đớn đau", tức vạ tuyệt thông.

Tòa thánh cũng lên án chính quyền cộng sản Trung quốc vì quản thúc tại gia nhiều vị Giám mục trung thành với Tòa thánh để buộc các vị phải tham dự lễ truyền chức.

Tòa thánh gọi những "chiến thuật mạnh tay" này là "một vi phạm trầm trọng đối với tự do tôn giáo và lương tâm". Tòa thánh hứa sẽ cho điều tra về vụ việc và công bố một lượng định chi tiết về biến cố.

Việc truyền chức giám mục cho linh mục Guo khiến cho các mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Tòa thánh và Trung Quốc thêm phức tạp hơn.

Kể từ khi cộng sản cướp chính quyền tại Trung quốc hồi năm 1949, người Công giáo bị buộc phải thực hành niềm tin trong Giáo hội công khai được cai quản bởi những vị giám mục do nhà nước này chỉ định. Những ai trung thành với Tòa thánh phải sống "thầm lặng" dưới sự cai quản của những Giám mục và linh mục được truyền chức bí mật và được Tòa thánh nhìn nhận. Họ phải chịu bách bại, tù đày.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa thánh được "hâm nóng" lại. Tòa thánh đã nhìn nhận nhiều Giám mục được chính quyền cộng sản bổ nhiệm và các nhà lãnh đạo trung quốc cũng tỏ thiện chí muốn hợp tác với Tòa thánh trong việc bổ nhiệm Giám mục. Trong lá thư gởi cho người Công giáo Trung quốc hồi năm 2007, Ðức thánh cha đã bày tỏ ước muốn được bình thường hóa các quan hệ với Trung quốc.

Nhưng việc truyền chức giám mục cho linh mục Guo, tổng thư ký của hội công giáo ái quốc Trung Quốc, một tổ chức mà Ðức thánh cha nói là không phù hợp với giáo lý Công giáo, đã khiến cho các mối quan hệ giữa Tòa thánh và trung quốc trở nên căng thẳng lại.

Với hành động này, Tòa thánh nói rằng chính quyền trung quốc "muốn đứng trên các Ðức giám mục và lãnh đạo đời sống của cộng đồng giáo hội". Ðây là điều mà Tòa thánh nói là không phù hợp với giáo lý Công giáo, xúc phạm đến Ðức thánh cha, Giáo hội tại Trung quốc và Giáo hội phổ quát cũng như khiến cho những khó khăn về mục vụ thêm phức tạp hơn.

Trong thông cáo, Tòa thánh nêu đích danh ông Liu Bainian, phó chủ tịch Hội công giáo ái quốc Trung quốc. Tòa thánh nói rằng chính do ảnh hưởng của ông này mà hội công giáo ái quốc Trung quốc đã có những thái độ làm tổn thương trầm trọng Giáo hội Công giáo và làm phương hại cuộc đối thoại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page