Giáo hội Công giáo tại Cambodia

cầu nguyện cho các nạn nhân của Lễ hội Nước

 

Giáo hội Công giáo tại Cambodia cầu nguyện cho các nạn nhân của Lễ hội Nước.

Phnom Penh [Ucanews 23/11/2010] - Giáo hội Công giáo tại Cambodia cầu nguyện cho các nạn nhân của Lễ Hội Nước.

Ðược biết hôm 22 tháng 11 năm 2010, một cuộc hổn loạn trong Lễ Hội Nước đã diễn ra tại đảo Diamond ở Phnom Penh đã khiến cho 375 người bị thiệt mạng và 755 người bị thương. Thủ tướng Hun Sen nói rằng đây là thảm kịch lớn nhứt kể từ thời Pol Pot.

Chính phủ Cambodia đã loan báo sẽ tặng cho mỗi gia đình nạn nhân khoảng trên 1 ngàn mỹ kim để lo di chuyển các thi hài. Chính phủ cũng tuyên bố ngày 25 tháng 11 năm 2010 là ngày toàn quốc để tang cho các nạn nhân.

Cùng ngày, Giáo hội Công giáo tại Cambodia cũng cử hành một thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ Psataught ở thủ đô Phnom Penh để cầu nguyện cho các nạn nhân .

Caritas Cambodia cũng cho biết sẽ tiếp tay cứu trợ các nạn nhân mà phần lớn đều được chữa trị trong các bệnh viện.

Cho tới nay người ta vẫn chưa biết rõ nguyên nhân tạo ra thảm kịch. Một nhân chứng nói rằng dân chúng đã xua đẩy nhau để thoát khỏi chiếc cầu gẫy.

Hằng năm, nhiều người Cambodia tập trung tại Ðảo Diamond nằm giữa 4 dòng sông chính tại Phnom Penh để mừng lễ hội Nước.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page