Các Ðức giám mục Chile

nói đến những dấu chỉ hy vọng

 

Các Ðức giám mục Chile nói đến những dấu chỉ hy vọng.

Santiago, Chile [CNA 23/11/2010] - Các Ðức giám mục Chile nhấn mạnh đến các dấu chỉ hy vọng và đày khuyến khích Thiên Chúa đã ban cho đất nước.

Trong sứ điệp được cho công bố hôm 22 tháng 11 năm 2010, sau hội nghị lần thứ 100 của Hội đồng Giám mục, các Ðức giám mục Chile tạ ơn Chúa vì vô số "những dấu chỉ hy vọng, lớn nhỏ" nâng đỡ người dân Chile trong cuộc sống mỗi ngày.

Ngoài sự can đảm và niềm tin của 33 người thợ mỏ bị giam 69 ngày trong một hầm mỏ, các Ðức giám mục Chile cũng đề cao sức mạnh thiêng liêng mà người dân Chile đã thể hiện khi đứng trước đau khổ, chết chóc và thiệt hại về tài sản trong trận động đất dạo tháng 2 năm 2010.

Theo các vị chủ chăn Giáo hội tại Chile, tất cả những điều này chứng tỏ rằng "không những Chile có một quá khứ huy hoàng cần phải ghi nhớ, mà cũng có một lịch sử vĩ đại cần được xây dựng". Nhắc đến việc kỷ niệm 200 năm lập quốc, các Ðức giám mục Chile nói rằng hiện tại và tương lai của xứ sở tùy thuộc vào việc người dân nước này có biết đặt Chúa Giêsu vào chỗ nhứt không.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Chile cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn kính Ðức Mẹ, bởi vì như lịch sử đã chứng minh, không có Ðức Mẹ thì không gì có thể khởi sự hay khởi sự lại. Mẹ là "nữ vương và Mẹ của lòng thương xót".

Nhân dịp lễ Chúa Kitô Vua hôm Chúa nhựt 21 tháng 11 năm 2010, người Công giáo trên toàn quốc đã qui tụ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Maipu để tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ cho niềm tin của người dân Chile được kiên trì trong hai trăm năm vừa qua.

Ðức hồng y Francisco Javier Errazuriz, Tổng giám mục Santiago đã kêu gọi các tín hữu hãy sống Tin Mừng bằng chính lòng "nhiệt thành của các thánh tông đồ và các thánh".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page