Bộ trưởng các nhóm thiểu số Pakistan

lên án việc kết án tử hình bà Asia Bibi

 

Bộ trưởng các nhóm thiểu số Pakistan lên án việc kết án tử hình bà Asia Bibi.

Pakistan [CWN 23/11/2010] - Bộ trưởng đặc trách về các nhóm thiểu số Pakistan nói rằng án tử hình dành cho bà Asia Bibi là một sai lầm.

Tưởng cũng nên nhắc lại": người phụ nữ Kitô tên là Asia Bibi đã bị một tòa án tại một quận thuộc tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet. Bản án đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên khắp thế giới.

Mới đây, sau khi cho mở cuộc điều tra, ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng đặc trách các nhóm thiểu số, tuyên bố rằng ông "xác tín rằng người phụ nữ này hoàn toàn vô tội và đã bị kết án tử hình một cách bất công".

Ông Bhatti sẽ trình kết quả cuộc điều tra lên tổng thống Asif Ali Zardari để xin ân xá cho bà Asia Bibi.

Thật ra, lệnh ân xá của tổng thống Pakistan cũng không hoàn toàn giải quyết được cuộc tranh luận. Các nhóm Hồi giáo tranh đấu cho việc áp dụng luật Hồi giáo tại Pakistan cho biết họ sẽ tổ chức những cuộc phản đối công khai nếu bà Asia Bibi được trả tự do. Trong khi đó các tín hữu Kitô nhấn mạnh rằng đây là một vụ án bất công và luật chống phạm thượng mở ngỏ cho các vụ lạm dụng.

Ðức cha John Saldanha, Tổng giám mục Lahore, nói rằng vụ án của bà Asia Bibi cho thấy "luật chống phạm thượng là những luật nguy hiểm".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page