Ðức thánh cha nhận định

về vấn đề đồng tính

 

Ðức thánh cha nhận định về vấn đề đồng tính.

Vatican [AFP 23/11/2010] - Sau vụ bao cao su, nhận định của Ðức thánh cha Benedicto XVI về đồng tính cũng tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi.

Trong cuốn sách "Ánh sáng thế gian" ra mắt hôm thứ Ba 23 tháng 11 năm 2010 tại Ðức và Ý, Ðức thánh cha tuyên bố rằng đồng tính là điều đi ngược lại với ý muốn của Chúa và không phù hợp với ơn gọi linh mục.

Theo Ðức thánh cha, "là con người, người đồng tính đáng được tôn trọng; họ không nên bị loại bỏ vì là đồng tính. Tôn trọng con người là điều cơ bản và quyết liệt". Nhưng điều đó không có nghĩa là đồng tính là một điều đúng đắn. Nó vẫn là một cái gì đi ngược lại với bản chất mà Chúa đã muốn từ khởi nguyên.

Những lời trên đây đã bị các tổ chức đồng tính lên án. Một tổ chức bênh vực quyền của những người đồng tính tại Ý nói rằng "những lời của Ðức thánh cha xúc phạm đến hàng triệu người đang phải mỗi ngày chịu đựng những kỳ thị".

Trong cuốn sách, Ðức thánh cha đề cập đến đồng tính khi nói về ơn gọi của linh mục. Theo ngài, đồng tính không phù hợp với ơn gọi làm linh mục. Nếu không, bậc độc thân có nguy cơ trở thành một cái cớ để đón nhận vào chức linh mục những người không thể lập gia đình.

Ðức thánh cha kêu gọi phải rất cẩn thận khi tuyển chọn các ứng viên vào chức linh mục để tránh ngộ nhận cho rằng chức linh mục chỉ dành cho những người có khuynh hướng đồng tính.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page