Nhận định của các tổ chức

phòng chống Sida của Giáo hội

về lời tuyên bố của Ðức thánh cha

 

Nhận định của các tổ chức phòng chống Sida của Giáo hội về lời tuyên bố của Ðức thánh cha.

Vatican [CNS 22/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong cuốn sách có tựa đề "Ánh Sáng Thế Gian" thu thập cuộc phỏng vấn của Ðức thánh cha Benedicto XVI dành cho ký giả người Ðức Peter Seewald trong mùa hè năm 2010, Ðức thánh cha có nói rằng trong một số trường hợp, việc xử dụng bao cao su để phòng ngừa dịch bệnh Sida có thể được xem như một bước tiến tới trách nhiệm về luân lý. Ngài đan cử trường hợp một cô gái điếm, vì muốn tránh cho bệnh Sida không lây lan, đã buộc khách hàng phải xử dụng bao cao su. Ðây là một thí dụ về ý thức luân lý.

Nhận định của Ðức thánh cha đã tức khắc tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi nơi báo chí và các cơ quan truyền thông. Người ta cho rằng Ðức thánh cha đã thay đổi lập trường cố hữu của Giáo hội về việc xử dụng bao cao su.

Tòa thánh đã ra thông cáo để khẳng định rằng Ðức thánh cha không hề thay đổi giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này.

Về phần mình các tổ chức Công giáo chuyên phòng chống dịch bệnh Sida cũng nói rằng lời tuyên bố của Ðức thánh cha về việc xử dụng bao cao su không hề thay đổi các chương trình phòng chống Sida của Giáo hội Công giáo.

Ðức ông Robert Vitillo, đại diện của Caritas quốc tế chuyên về phòng chống Sida, nói rằng lời tuyên bố của Ðức thánh cha có giá trị về tư vấn mục vụ hơn là đối với hàng trăm chương trình phòng chống Sida của Giáo hội Công giáo và các tổ chức Công giáo trên khắp thế giới.

Thật vậy, trong cuốn sách "Ánh Sáng Thế Gian" vừa ra mắt tại Ðức và Ý ngày thứ Ba 23 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha lập lại điều mà ngài đã nói trong chuyến viếng thăm Cameroun và Angola dạo tháng Ba năm 2009. Ðức thánh cha khẳng định rằng "chúng ta không thể giải quyết vấn đề Sida bằng việc phân phát bao cao su".

Theo Ðức thánh cha, con người thời đại dung tục tính dục, làm cho nó đánh mất ý nghĩa và biến nó thành một thứ "ma túy". Tuy nhiên, Ðức thánh cha nói rằng trong một số trường hợp đặc biệt, việc xử dụng bao cao su có thể được xem như bước đầu tiên tiến tới việc đảm nhận trách nhiệm luân lý về hành vi của mình.

Ðức ông Vitillo nói rằng lời tuyên bố trên đây của Ðức thánh cha không hề hạ giảm giáo huấn của Giáo hội vốn nhấn mạnh đến việc xử dụng đúng đắn tính dục và tiết dục bên ngoài hôn phối cũng như chung thủy trong hôn phối.

Ðức ông đại diện của Caritas quốc tế đặc trách về phòng chống Sida khẳng định rằng các chương trình chăm sóc, nâng đỡ và chữa trị các bệnh nhân Sida của Giáo hội luôn nhấn mạnh đến con đường an toàn nhứt để phòng chống dịch bệnh này. Và con đường an toàn nhứt ấy không hề là quảng bá việc xử dụng bao cao su, mà trái lại khuyến khích tiết dục và thủy chung trong hôn nhân.

Theo Ðức ông Vitillo, Ðức thánh cha "nhìn nhận rằng không phải ai cũng tuân thủ giáo huấn của Giáo hội" trong vấn đề này. Tuy nhiên Giáo hội không hề bỏ rơi họ, trái lại nhìn nhận rằng ngay cả khi một người đang sống theo con đường không được Giáo hội tán thành về mặt luân lý, thì việc xử dụng bao cao su để để phòng cho người bạn tình của mình khỏi bị lây nhiễm, cũng là bước đầu tiên để đảm nhận trách nhiệm của mình.

Ðức ông Vitillo cho biết: các Hội đồng Giám mục cộng hòa Chad và Nam Phi đã cho công bố những lá thư mục vụ để kêu gọi những ai đang giúp đỡ những cặp vợ chồng mà một người đang mắc Sida, nên giúp họ có quyết định sáng suốt về việc xử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh này cũng như ý thức rằng theo giáo huấn công giáo, mỗi hành vi giao hợp đều phải hướng mở đến sự sống.

Trong cuốn sách, Ðức thánh cha không đề cập đến việc các vợ chồng có thể xử dụng bao cao su để hạ giảm nguy cơ lây lan về bệnh Sida.

Về phần mình, bà Lesley Anne Knight, tổng thư ký Caritas quốc tế, nói rằng "nhận định của Ðức thánh cha trong cuốn sách "ánh sáng thế gian" cho thấy tầm quan trọng của sự cảm thông và nhậy cảm trong việc phòng chống bệnh Sida, vốn là một công việc rất phức tạp.

Bà Knight nói rằng các chương trình phòng chống Sida của Caritas luôn phù hợp với giáo huấn của Giáo hội. Tổ chức này cho biết sẽ tham khảo ý kiến của Tòa thánh để xem lời tuyên bố của đức thánh cha có ảnh hưởng đến các chương trình phòng chống Sida của tổ chức không.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Caritas quốc tế là tổ chức qui tụ 165 chi nhánh caritas quốc gia tại 165 nước trên thế giới.

Riêng bác sĩ Leonardo Palombi, người điều hành chương trình phòng chống Sida tại Phi Châu của cộng đồng thánh Egidio, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng "Phi châu đã tràn ngập bao cao su, nhưng dịch bệnh này vẫn tiếp tục lan rộng vì người đàn ông thiếu trách nhiệm, người phụ nữ không được tôn trọng cũng như mọi người không có đủ thuốc men để chữa trị."

Bác sĩ Palombi nói: "bao cao su không phải là giải pháp cho mọi sự". Ông giải thích: bao cao su được phát không và với số lượng lớn tại Phi Châu. Nhưng một ngàn thùng bao cao su cũng chẳng ích gì nếu người đàn bà không có đủ sức mạnh để thuyết phục người đàn ông phải xử dụng nó.

Bác sĩ Palombi nhấn mạnh: "Phải để cho mọi người được hưởng dụng việc chữa trị: đó là phương thế tốt nhứt để chận đứng dịch bệnh lây lan và đây chính là điều Giáo hội Công giáo không ngừng làm trong hằng bao nhiêu năm qua".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page