Giáo hội Chính thống Nga nhận định

về lời tuyên bố của Ðức thánh cha

liên quan đến việc xử dụng bao cao su

 

Giáo hội Chính thống Nga nhận định về lời tuyên bố của Ðức thánh cha liên quan đến việc xử dụng bao cao su.

Mascova [AFP 22/11/2010] - Giáo hội Chính thống Nga nói rằng Giáo hội này tỏ ra "khoan thứ" hơn Tòa thánh trong việc cho phép xử dụng bao cao su.

Hôm thứ Hai 22 tháng 11 năm 2010, nhận định về việc đức thánh cha cho phép xử dụng bao cao su trong một số trường hợp, một nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga nhắc lại rằng Giáo hội này tỏ ra "khoan thứ" hơn Giáo hội Công giáo về việc cho phép xử dụng bao cao su.

Ðược hãng thông tấn Nga "Interfax" trích thuật, linh mục Vsevolod Tchapline, đặc trách văn phòng ngoại vụ của tòa Thượng phụ Chính thống Mascova, nói rằng "Giáo hội Chính thống Nga phân biệt việc phá thai với những phương tiện ngừa thai". Theo linh mục Tchapline, về việc xử dụng những phương tiện để phòng ngừa, nếu các phương tiện này không có tác dụng phá thai, thì một linh mục có thể tỏ ra "khoan dung" đối với các tín hữu.

Tuy nhiên, vị linh mục này khẳng định rằng Giáo hội Chính thống không hề tán thành "thái độ ích kỷ của một cặp vợ chồng khi từ chối sinh con".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page