Ðức thánh cha không hề thay đổi

giáo huấn Công giáo

về việc xử dụng bao cao su

 

Ðức thánh cha không hề thay đổi giáo huấn Công giáo về việc xử dụng bao cao su.

Vatican [Tin tổng hợp 22/11/2010] - Tòa thánh khẳng định rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI không hề thay đổi giáo huấn Công giáo về việc xử dụng bao cao su.

Tưởng cũng nên nhắc lại: khi trích dẫn một câu nói của Ðức thánh cha trong cuốn sách có tựa đề "Ánh Sáng thế gian" ra mắt tại Ðức và Ý hôm thứ Ba 23 tháng 11 năm 2010, các cơ quan truyền thông cho rằng Ðức thánh cha đã đề ra một hướng đi mới và thay đổi lập trường cố hữu của Giáo hội về việc xử dụng bao cao su để phòng chống bệnh Sida.

Trong một thông cáo mới đây, phát ngôn viên Tòa thánh, cha Federico Lombardi đã bác bỏ lối giải thích trên đây của các cơ quan truyền thông.

Cha Lombardi giải thích như sau: "Ðức giáo hoàng tái khẳng định rõ ràng rằng ngài không muốn đưa ra lập trường về vấn đề bao cao su nói chung, nhưng muốn mạnh mẽ khẳng định rằng vấn đề Sida không thể chỉ được giải quyết bằng cách phân phát bao cao su, vì cần phải làm nhiều hơn nữa như: phòng ngừa, giáo dục, trợ giúp, tư vấn, gần gũi với con người để họ khỏi bị ngã bệnh cũng như trong trường hợp họ bị bệnh".

Theo phát ngôn viên Tòa thánh, Ðức thánh cha nhận xét rằng trong lãnh vực ngoài Giáo hội, người ta cũng phát triển ý thức tương tự, như lý thuyết thường được gọi tắt là "ABC", tức tiết dục, chung thủy, túi cao su. Trong lý thuyết này, hai yếu tố đầu , tức tiết dục và chung thủy, có tính cách rất quyết định và cơ bản đối với cuộc chiến chống lại bệnh Sida. Trong khi bao cao su xét cho cùng chỉ là lối thoát khi thiếu hai yếu tố đầu. Vì thế, phải ý thức rõ rằng bao cao su không phải là giải pháp cho vấn để.

Cha Lombardi cũng giải thích thêm rằng Ðức thánh cha "mở rộng cái nhìn và nhấn mạnh rằng chỉ tập trung vào bao cao su là dung tục tính dục, khiến cho nó đánh mất ý nghĩa của nó và trở thành một thứ ma túy".

Phát ngôn viên Tòa thánh khẳng định: dưới ánh sáng cái nhìn bao quát và sâu xa về tính dục con người, Ðức thánh cha không coi việc xử dụng bao cao su như giải pháp đích thực và hợp luân lý. Ngài không hề cải tổ hoặc thay đổi giáo huấn của Giáo hội, mà chỉ tái khẳng định giáo huấn này bằng cách đặt nó trong viễn tượng giá trị và phẩm giá đích thực của tính dục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page