Giám hạt đầu tiên dành cho

người Anh Giáo trở lại Công giáo

 

Giám hạt đầu tiên dành cho người Anh Giáo trở lại Công giáo.

Anh quốc [National Catholic Register 19/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales loan báo rằng Giám hạt tòng nhân đầu tiên dành cho những người Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công Giáo sẽ được thiết lập vào đầu tháng Giêng năm 2011.

Cùng gia nhập vào Giám hạt này sẽ có 5 vị Giám mục Anh giáo Anh đã tuyên bố từ chức hồi đầu tháng 11 năm 2010, khoảng 50 giáo sĩ và hàng trăm giáo dân được chia thành 50 nhóm.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu 19 tháng 11 năm 2010, các Ðức giám mục Anh và xứ Wales cho biết: Giám hạt tòng nhân mới này sẽ được thành lập bằng một sắc lệnh và Ðức thánh cha cũng sẽ bổ nhiệm một vị Giám mục đứng đầu. Cơ cấu tổ chức của Giám hạt tòng nhân này cũng giống như một Giám hạt quân đội. Ðây là Giám hạt đầu tiên được thành lập kể từ khi Ðức thánh cha Benedicto XVI ban hành tông hiến "Anglicanorum Coetibus" về việc đón tiếp những người Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo ngày 4 tháng 11 năm 2009.

Giám hạt tòng nhân này sẽ cho phép các nhóm tín hữu Anh giáo được gia nhập Giáo hội Công giáo mà vẫn duy trì gia sản của Anh giáo như việc cử hành phụng vụ và chế độ linh mục có gia đình.

Ðức cha Alan Hopes, Giám mục phụ tá giáo phận Westminster, đặc trách về việc thiết lập Giám hạt, nói rằng nhiều nhóm tín hữu Anh giáo và giáo sĩ đang chuẩn bị để được đón nhận vào trong Giám hạt từ cuối tháng 9 năm 2010.

Ðức cha Hopes nói rằng các Ðức giám mục Công giáo Anh đã nhiệt liệt đón nhận sáng kiến của Ðức thánh cha đối với các tín hữu Anh giáo trở hiệp thông với Giáo hội Công giáo.

Ðức cha Hopes khẳng định rằng sáng kiến này vẫn luôn được đặt trong bối cảnh của cuộc hành trình đại kết chung, mà mục đích là nhắm đến sự hiệp thông trọn vẹn trong đức tin và hiệp nhứt như Chúa Giesu mong muốn.

Là một linh mục anh giáo đã xin trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo hồi năm 1994, Ðức cha Hopes nói rằng có nhiều linh mục và tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội xuyên qua cơ cấu của Giám hạt này.

Ðược biết trong số 5 Giám mục Anh giáo đã tuyên bố từ nhiệm vào ngày 31 tháng 10 năm 2010, sẽ có ba vị được truyền chức linh mục vào tháng Giêng năm 2011 và hai vị đã về hưu cũng sẽ được truyền chức trước Mùa Chay năm 2011. Giáo sĩ cũng như giáo dân sẽ trải qua một khóa huấn luyện để có thể gia nhập vào Giáo hội Công giáo trong Tuần Thánh vào năm 2011.

Ðức cha Hopes giải thích rằng các linh mục Anh giáo nào muốn trở thành linh mục Công giáo trong Giám hạt mới sẽ được truyền chức và gia nhập vào Giám hạt vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Các vị sẽ trải qua một khóa huấn luyện kéo dài 12 tuần lễ do bộ giáo lý đức tin giám sát. Sau khi chịu chức, các vị sẽ tiếp tục học thêm một thời gian nữa để có thể thực sự hội nhập vào Giáo hội Công giáo.

Ðức cha Hopes không cho biết chính xác con số người sẽ gia nhập vào Giám hạt đầu tiên, mặc dù các nguồn tin thân cận với các Ðức giám mục Anh và xứ Wales cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS biết rằng sẽ có khoảng 50 linh mục và vài trăm tín hữu.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu 19 tháng 11 năm 2010, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales nói với các ký giả rằng 5 vị Giám mục Anh giáo nói trên là những người duy nhứt đã công khai tuyên bố muốn gia nhập Giám hạt.

Ðức cha Nichols khẳng định rằng ngài không hề "cảm thấy có lỗi" vì một số giáo xứ Anh giáo sẽ không có linh mục coi sóc. Ðây là điều mà Ðức cha Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury đã nói đến trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 18 tháng 11 năm 2010.

Ðức tổng giám mục Westminster giải thích rằng Ðức thánh cha cho thiết lập Giám hạt tòng nhân là để đáp ứng với yêu cầu của chính người Anh giáo. Theo ngài, chính do đòi hỏi của lương tâm mà phải thiết lập một Giám hạt như thế.

Ðức cha Nichols khẳng định rằng Giáo hội Công giáo không hề có ý cạnh tranh khi thiết lập Giám hạt này. Trái lại, hai Giáo hội Công giáo và Anh giáo đều chia sẻ chung một sứ mệnh. Hai Giáo hội không hề cạnh tranh trong sứ mệnh mang Tin Mừng đến cho xã hội.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales nói rằng để giải quyết việc tìm kiếm nhà thờ cho Giám hạt, trước tiên cần phải khuyến khích các giáo xứ Công giáo địa phương chia sẻ nhà thờ với Giám hạt.

Giáo hội Anh và Xứ Wales đã cho thành lập một Quỹ để thiết lập giám hạt và giúp trả lương cho các linh mục của Giám hạt. Hội đồng Giám mục đã đóng góp vào Quỹ khoảng gần 400 ngàn mỹ kim.

Việc thiết lập giám hạt đã được nhiều người Anh giáo quan tâm tới kể từ tháng 7 năm 2010, khi thượng hội đồng chung của Giáo hội Anh giáo bỏ phiếu thông qua việc truyền chức giám mục cho phụ nữ.

Liên hiệp Anh giáo có tên là "Tiến Tới trong Ðức tin", một tổ chức quy tụ các tín hữu Anh giáo theo truyền thống Công giáo, cho biết nhiều thành viên của Liên hiệp đã thất vọng vì quyết định trên đây của Anh Giáo. Một số thành viên, trong đó có Ðức cha John Broadhurst, chủ tịch của Liên hiệp, người sẽ được phong chức linh mục Công giáo vào tháng Giêng năm 2011, nói rằng đối với họ Giám hạt là giải pháp tốt nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page