Giáo hội tại Hong kong lên án

việc truyền chức Giám mục

không có phép của Tòa thánh

tại Trung quốc

 

Giáo hội tại Hong kong lên án việc truyền chức Giám mục không có phép của Tòa thánh tại Trung quốc.

Hong kong [Ucanews 19/11/2010] - Giáo hội tại Hong kong lên án việc truyền chức Giám mục không có phép của Tòa thánh tại Trung quốc.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 19 tháng 11 năm 2010, Giáo hội tại Hong kong tuyên bố rằng việc truyền chức Giám mục tại Chengde ngày thứ Bảy 20 tháng 11 năm 2010 là "một hành động phá hủy sự hiệp nhứt Giáo hội và gây thiệt hại cho hoạt động bình thường của Giáo hội cũng như mối quan hệ giữa Trung quốc và Tòa thánh".

Tuyên ngôn nói trên được Ủy ban công lý và hòa bình giáo phận Hongkong cho công bố một ngày sau khi Tòa thánh bày tỏ quan ngại về việc truyền chức Giám mục cho linh mục Joseph Jincai tại Chengde, miền Bắc Trung quốc.

Ủy ban công lý và hòa bình giáo phận Hong kong yêu cầu chính phủ Trung quốc và hội công giáo ái quốc trung quốc tôn trọng mối quan hệ của Giáo hội tại Trung quốc với Giáo hội hoàn vũ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page