Ðức thượng phụ Chính thống Mascova

xem Tòa thánh như một đồng minh

chủ yếu trong việc chống lại

chủ nghĩa thế tục

 

Ðức thượng phụ Chính thống Mascova xem Tòa thánh như một đồng minh chủ yếu trong việc chống lại chủ nghĩa "thế tục".

Mascova [CWN 19/11/2010] - Ðức thượng phụ Chính thống Mascova xem Tòa thánh như một đồng minh chủ yếu trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa "thế tục".

Tuyên bố trước một đám đông tại Mascova, đức Kirill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga, khẳng định rằng Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đang cùng nhau "bảo vệ ý niệm truyền thống về gia đình và những giá trị nhân bản chống lại sự tấn công hung hãn của chủ nghĩa tự do thế tục".

Nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga nói rằng mặc dù giữa hai Giáo hội vẫn còn nhiều khó khăn trong cuộc đối thoại thần học, tòa Thượng phụ Mascova vẫn xem Tòa thánh như một đồng minh đày uy thế trong cuộc chiến này. Ngài đánh giá cao những nỗ lực của Ðức thánh cha Benedicto XVI vì đã tạo ra nhiều cơ hội mới để hai Giáo hội được hợp tác với nhau.

Ðức thượng phụ Kyrill cũng ghi nhận rằng nhiều Giáo hội Tin lành đã từ bỏ sự đồng thuận của các Giáo hội Kitô về luân lý tính dục. Tuy nhiên, ngài cho biết: tại Nga và các nước láng giềng, các tín hữu Tin lành có một lập trường truyền thống hơn và như vậy gần gũi với Chính thống hơn là các giáo hội Tin lành tại Tây phương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page