Khánh thành bức tượng Chúa Kitô

lớn nhứt thế giới tại Balan

 

Khánh thành bức tượng Chúa Kitô lớn nhứt thế giới tại Balan.

Warsawa [AFP 21/11/2010] - Bức tượng Chúa Kitô lớn nhứt thế giới tại Balan vừa được thánh hiến.

Theo hãng thông tấn Balan PAP, hôm Chúa nhựt 21 tháng 11 năm 2010, trên 10 ngàn người đã đến thành phố Swiebodzin, miền đông Balan, để tham dự lễ nghi thánh hiến bức tượng Chúa Kitô lớn nhứt thế giới.

Ðược dựng lên hôm 6 tháng 11 năm 2010, bức tượng cao 36 thước này được đặt trên một bệ cao 16 thước. Trọng lượng của toàn công trình là 440 tấn. So sánh với bức tượng Chúa Kitô tại thành phố Rio de Janeiro, Brasil, bức tượng này cao hơn 3 thước.

Cha Sylwester Zawadzki, cha sở giáo xứ "Lòng Chúa Nhân Từ" tại Swiebodzin, người đã khởi công thực hiện dự án này cách đây 5 năm, nói với hãng thông tấn Pháp AFP: "Ðây là công trình để đời của tôi. Ðây là người giảng viên giáo lý vĩ đại nhứt. Âu Châu cần có những nhà giảng viên giáo lý như Chúa Kitô".

Hôm Chúa nhựt 21 tháng 11 năm 2010, một thánh lễ đồng tế do Ðức hồng y Henryk Gulbinowicz và Ðức cha Andrzeij Dziega, Tổng giám mục Giáo phận trong đó có giáo xứ Swiedbodzin, chủ tọa, đã được cử hành dưới chân bức tượng.

Cũng như bức tượng "Chúa Kitô hòa hợp" tại Bolivia và bức tượng Chúa Kitô tại Rio de Janeiro, bức tượng tại Swiebodzin, thành phố có khoảng 40 ngàn dân, cũng hoàn toàn có mầu trắng. Chỉ có một khác biệt duy nhứt là trong bức tượng lớn nhứt thế giới này, Chúa Kitô đội một mão triều thiên mạ vàng cao 3 thước.

Theo cha Zawadzki, bức tượng đã được hoàn thành nhờ sự dâng cúng của các cá nhân, được quyên góp tại Balan và tại hải ngoại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page