Ðức thánh cha nói rằng đức Pio XII

đã cứu thoát nhiều người Do thái

hơn bất cứ ai

 

Ðức thánh cha nói rằng đức Pio XII đã cứu thoát nhiều người Do thái hơn bất cứ ai.

Berlin [AFP 20/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng đức Pio XII đã cứu thoát nhiều người Do thái hơn bất cứ ai.

Trong cuốn sách ghi lại cuộc phỏng vấn mà ngài đã dành cho một ký giả người Ðức trong mùa hè năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng đức Pio XII là "một trong những người công chính vĩ đại đã cứu thoát nhiều người Do thái hơn bất cứ ai".

Trong cuốn sách có tựa đề "ánh sáng thế gian", ra mắt vào ngày thứ Ba 23 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha tuyên bố rằng "đức Pio XII đã làm tất cả những gì ngài đã có thể làm để cứu thoát con người".

Ðức thánh cha đã ghi nhận sự kiện năm 1938, đức Pio XII đã viết thư cho tất cả các Ðức giám mục trên toàn thế giới để kêu gọi các vị can thiệp hầu người Do thái tại Ðức có thể có được chiếu khán nhập cảnh.

Ðức Benedicto XVI giải thích: "Dĩ nhiên, người ta có thể tự hỏi: "tại sao đức Pio XII đã không phản đối một cách mạnh mẽ hơn". Tôi nghĩ rằng hẳn ngài đã thấy được những hậu quả như thế nào nếu ngài công khai phản đối".

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 19 tháng 12 năm 2009, Ðức thánh cha đã ký sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của đức Pio XII và nâng vị Giáo hoàng này lên bậc đáng kính. Ðây là bước cuối cùng trong tiến trình tôn phong Chân phước. Quyết định này đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi của các cộng đồng Do thái trên thế giới.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, giải thích rằng quyết định của Ðức thánh cha dựa trên việc nghiên cứu "về đời sống Kitô của con người đức Pio XII chứ không phải tầm quan trọng lịch sử của những chọn lựa của ngài".

Ðức Pio XII thường bị các nhà lãnh đạo Do thái tố cáo đã không công khai bênh vực người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng Tòa thánh luôn khẳng định rằng ngài đã cứu thoát rất nhiều người Do thái bằng cách ra lệnh cho các dòng tu tại Roma che dấu họ.

Dạo tháng Giêng năm 2010, khi viếng thăm hội đường Do thái ở Roma, đức Benedicto XVI nói rằng "trong thời đệ nhị thế chiến, Tòa thánh đã cứu thoát người Do thái, thường bằng một cách kín đáo".

Mới đây, một lãnh tụ Do thái tại Ý đã yêu cầu Ðức thánh cha cho hủy bỏ lời cầu nguyện cho người Do thái mà ngài đã cho đưa vào trong phụng vụ ngày thứ Sáu tuần thánh theo nghi thức cũ. Quyết định này được xem như một cử chỉ cởi mở đối với huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page