Ðức tổng giám mục Kirkuk

kêu gọi bãi bỏ án tử hình

 

Ðức tổng giám mục Kirkuk kêu gọi bãi bỏ án tử hình.

Bagdad, Iraq [Asianews 18/11/2010] - Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk, Iraq,thuộc nghi lễ Calde kêu gọi bãi bỏ án tử hình.

Ðức cha Sako đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi tổng thống Iraq, ông Jalal Talabani tuyên bố sẽ không ký lệnh xử tử cựu bộ trưởng ngoại giao Iraq, ông Tareq Aziz, người vừa bị Tối cao Pháp viện Iraq kết án tử hình cách đây 3 tuần lễ.

Ðược biết hôm thứ Tư 17 tháng 11 năm 2010, tổng thống Iraq đã tuyên bố sẽ không ký lệnh xử tử ông Aziz.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức tổng giám mục Kirkuk tuyên bố rằng "án từ hình là một xúc phạm đến nhân vị. Ai có quyền cất đi mạng sống của một con người?"

Ðức cha Sako nói rằng tại Iraq ai cũng biết là ông Aziz và các viên chức dưới thời nhà độc tài Saddam Hussein đều không thể chống lại ông. Bất cứ ai có ý kiến ngược lại với ông đều bị giết.

Ðức cha Sako cũng nói rằng ngài kêu gọi bãi bỏ án tử hình không phải vì ông Aziz là một người Công giáo, mà bởi vì án này là một điều phi lý. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới hãy bãi bỏ án này.

Ðức tổng giám mục Kirkuk cũng nhìn nhận có sự tiến bộ về dân chủ tại Iraq: dân chúng được đi bầu cử, họ được tự do phát biểu, được xử dụng các phương tiện truyền thông, được xuất ngoại. Giờ đây đất nước cần phải tiến thêm một bước nữa bằng cách bãi bỏ án tử hình.

Theo ngài, các bản án tử hình tại Iraq là những hành động trả thù, là dấu chỉ của một nhà nước yếu kém và là một sáng kiến không xứng đáng với một nước Iraq mới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page