Các Ðức giám mục Hoa kỳ thông qua

thỏa thuận giữa Công giáo

và Tin lành về phép rửa tội

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ thông qua thỏa thuận giữa Công giáo và Tin lành về phép rửa tội.

Baltimore, Hoa kỳ[CNA 17/11/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ thông qua thỏa thuận giữa Công giáo và Tin lành về phép rửa tội.

Hôm 16 tháng 11 năm 2010, trong hội nghị mùa thu diễn ra tại thành phố Baltimore, bang Maryland, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã thông qua một thỏa thuận đã được Ủy ban thần học hổn hợp Công giáo và Tin lành tại nước này biên soạn.

Quyết định của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ được xem như một biến cố lịch sử trong các quan hệ đại kết giữa Giáo hội Công giáo và một số Giáo hội Tin lành tại nước này.

Thỏa thuận được Ủy ban thần học hổn hợp Công giáo và Tin lành biên soạn có tựa đề "Thỏa thuận chung về việc nhìn nhận bí tích rửa tội". Theo thỏa thuận, phép rửa chỉ được cử hành một lần trong đời. Thỏa thuận cũng khẳng định rằng phép rửa cần phải được cử hành bởi một thừa tác viên của Giáo hội, theo đúng nghi thức được Giáo hội qui định.

Thỏa thuận là kết quả của 6 năm nghiên cứu và thảo luận giữa các nhà thần học thuộc Ủy ban hổn hợp của Giáo hội Công giáo và một số giáo hội Tin lành tại Hoa kỳ.

Cha Leo Walsh, phó giám đốc của Văn phòng đại kết và liên tôn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ giải thích rằng thỏa thuận trên đây sẽ giúp cho các tín hữu Kitô, dù thuộc Giáo hội nào, ý thức rằng Phép rửa là "nền tảng của sự thông hiệp thật sự, mặc dù chưa đầy đủ, giữa các môn đệ của Chúa Kitô".

Theo cha, nhìn nhận bí tích rửa tội trong các Giáo hội Kitô như "cửa ngỏ dẫn vào sự sống vĩnh cửu" sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhứt Kitô giáo như Chúa Giêsu đã mong muốn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page