Ðức thánh cha kêu gọi Pakistan

trả tự do cho người phụ nữ bị kết án tử hình

 

Ðức thánh cha kêu gọi Pakistan trả tự do cho người phụ nữ bị kết án tử hình.

Roma [AFP 17/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi Pakistan trả tự do cho người phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet.

Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 17 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha đã kêu gọi nhà cầm quyền Pakistan trả tự do cho bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô có 5 đứa con đã bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội báng bổ tiên tri Mahomet.

Ðức thánh cha nói: "Tôi cảm thông với bà Asia Bibi và gia đình bà và tôi yêu cầu trả tự do cho bà càng sớm càng tốt".

Bà Asia Bibi đã bị tòa án Nankana, một quận thuộc tỉnh Penjab, miền trung Pakistan, kết án tử hình hôm 11 tháng 11 năm 2010.

Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, đây là lần đầu tiên một phụ nữ Pakistan bị kết án tử hình vì tội báng bổ tiên tri Mahomet.

Ðức thánh cha cũng kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm đến tình hình khó khăn của của các tín hữu Kitô tại Pakistan là những người thường là nạn nhân của bạo động và kỳ thị.

Ðức thánh cha tuyên bố: "Tôi cầu nguyện cho những ai đang sống trong những hoàn cảnh tương tự, để phẩm giá và các quyền con người của họ được tôn trọng đày đủ".

Cho tới nay, Pakistan chưa bao giờ xử tử một người nào bị kết án tử hình vì phạm luật chống phạm thượng. Nhưng vụ việc mới này cho thấy nước này có nhiều luật đáng tranh cãi bị các tổ chức bênh vực nhân quyền tố cáo.

Hôm thứ Tư 11 tháng 11 năm 2010, trước khi đưa ra lời kêu gọi trả tự do cho bà Asia Bibi, Ðức thánh cha đã đề cao thánh nữ Juliana, một nữ tu người Bỉ vào thế kỷ thứ 13, người đã giúp thiết lập lễ Mình Thánh Chúa.

Ôn lại cuộc đời của thánh nữ Juliana de Cornillion, Ðức thánh cha nói rằng năm lên 16 tuổi, vị thánh này đã được một thị kiến nhờ đó thánh nữ xác tín về tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể. Thị kiến kéo dài trong 20 năm. Cùng với một nữ tu khác thuộc dòng thánh Augustino, thánh nữ đã đề nghị với đức giám mục thiết lập Lễ Mình Thánh Chúa.

Gặp sự chống đối của nhiều linh mục và ngay cả bề trên trong dòng, thánh nữ đã phải rời bỏ dòng thánh Augustino. Trong 10 năm liền, thánh nữ đã phải sống với nhiều nhóm khác nhau thuộc dòng Trappist, nhưng vẫn tiếp tục quảng bá lòng tôn sùng đối với Thánh Thể. Thánh nữ qua đời năm 65 tuổi.

6 năm sau, sau khi cho điều tra về một phép lạ Thánh Thể tại Ý, Ðức giáo hoàng Urbano IV mới chính thức cho thiết lập Lễ Mình Thánh Chúa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page