Vài nét về đức tân chủ tịch

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

 

Vài nét về đức tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ.

Hoa Kỳ [CNS và Catholic on line 16/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Sự kiện Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ thay thế Ðức hồng y Francis George đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Theo thông lệ, người thường được bầu lên làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ là vị phó chủ tịch của hội đồng. Trước khi các Ðức giám mục Hoa kỳ tiến hành cuộc bầu cử trong hội nghị mùa thu tại thành phố Baltimore, bang Maryland, ai cũng tiên đoán rằng Ðức cha Gerald Kicanas, Giám mục Tucson, bang Arizona, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục sẽ là người được bầu lên thay thế Ðức hồng y Francis George. Nhưng hôm thứ Ba 16 tháng 11 năm 2010, trong vòng bầu cử thứ 3, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã dồn phiếu cho Ðức cha Timothy Dolan.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục New York dạo tháng Tư năm 2009, Ðức cha Dolan, năm nay 60 tuổi, đã loan báo kế hoạch đóng cửa một số trường tiểu học Công giáo trong Giáo phận, thay đổi cách quản trị trong các giáo xứ, góp phần giải quyết dự án xây cất một đền thờ Hồi giáo gần nơi xảy ra cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, cũng như thúc đẩy người Công giáo biến thánh lễ Chúa nhựt thành trọng tâm đời sống của mình.

Trong một cuộc họp báo dạo tháng 2 năm 2009 sau khi có tin loan báo ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục New York, Ðức cha Dolan tuyên bố rằng "sức sống của Tổng giáo phận lớn lao này nằm trong các giáo xứ". Ngài nói: "Các linh mục là người ở tuyến đấu. Tôi là đầy tớ của các linh mục. Các bạn có thể đặt tin tưởng nơi tôi để giúp đỡ các linh mục". Ðặt sự cộng tác với các linh mục lên hàng ưu tiên, đức tân Tổng giám mục New York nói rằng đây là một chọn lựa của ngài.

Ðức tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã từng là chủ tịch của Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ, tức cơ quan giám sát công tác cứu trợ và phát triển tại hải ngoại thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ. Ngài cũng đồng thời là đồng chủ tịch và điều hợp viên của văn phòng đối thoại với người Do thái.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục New York, Ðức cha Dolan đã từng cai quản Tổng giáo phận Milwaukee 7 năm.

Mặc dù Tổng giáo phận New York có kế hoạch hạ giảm sự thâm thủng ngân sách bằng cách đóng cửa một số trường tiểu học Công giáo có hiệu năng kém, Ðức cha Dolan vãn luôn cam kết rằng bất cứ trẻ em nào cũng có một chỗ trong các trường Công giáo. Ngài gọi kế hoạch cải tổ giáo dục trong giáo phận là "một bước khởi đầu để phục hồi sự tin tưởng nơi hệ thống giáo dục" Công giáo. Theo kế hoạch, Tổng giáo phận sẽ dùng tiền bán và cho thuê các cơ sở của Giáo hội để tài trợ cho công tác giáo dục.

Về dự án gây nhiều tranh cải của Hồi giáo là xây dựng một trung tâm văn hóa và một đền thờ Hồi giáo gần nơi xảy ra cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Ðức cha Dolan đã gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Do thái giáo để tìm kiếm những giáo sĩ và giáo dân có khả năng và mời tham gia thảo luận hầu giải quyết cuộc xung đột.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo "The Wall Street", ngài nói rằng Giáo hội Công giáo có lẽ chưa tỏ ra nhiệt thành đủ trong việc đẩy mạnh các quan hệ với anh chị em Hồi giáo. Theo ngài, xích lại gần nhau không hẳn là để giải quyết cuộc xung đột xoay quanh dự án xây cất đền thờ Hồi giáo gần nơi xảy ra cuộc khủng bố, mà là để đối phó với một vấn đề rộng lớn hơn là những căng thẳng giữa Giáo hội Công giáo, Do thái và Hồi giáo".

Vào đầu năm 2010, Ðức tổng giám mục New York đã cho công bố lá thư mục vụ đầu tiên của ngài. Trong lá thư, ngài thúc giục người Công giáo trong Giáo phận hãy làm cho thánh lễ trở thành trọng tâm của Ngày Chúa Nhựt. Ngài nói rằng việc giữ ngày Chúa Nhựt là điều thiết yếu đối với sự sống của Giáo hội. Theo ngài, đó là "sức sống của đức tin" và là "sự chiếu tỏa của bản sắc Công giáo".

Dạo tháng 3 năm 2010, khi những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục bùng nổ tại Âu châu, cách riêng tại Ðức, Ðức cha Dolan đã nói với người Công giáo New York rằng "làn sóng của những hàng tin chính" trên báo chí về lạm dụng tình dục đã "khiến cho người Công giáo phải chịu sỉ nhục" một lần nữa. Trong bài giảng Lễ Lá năm 2009, Ðức tổng giám mục New York nói rằng mỗi khi tội ác ghê tởm này được loan tãi thì các nạn nhân và gia đình họ lại bị tổn thương thêm một lần nữa, phần lớn các linh mục trung thành với chức vụ lại phải cúi đầu trong tủi nhục và những người Công giáo thuần thành lại phải sửng sốt, đau buồn và ngay cả phẫn nộ.

Ðức cha Dolan cũng lên tiếng bênh vực Ðức thánh cha trước những cáo buộc của một số người cho rằng ngài đã không làm đủ để đối phó với tình thế. Ngài nói rằng điều đáng buồn thêm là người ta không ngừng tấn công vào chính Ðức thánh cha.

Ðức cha tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ sinh năm 1950 tại thành phố St Louis. Ngài đã theo học tại giáo hoàng học viện Bắc Mỹ ở Roma và thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận St Louis năm 1976. Sau khi thụ phong, ngài được bổ nhiệm làm mục vụ giáo xứ. Sau đó, ngài đậu tiến sĩ về lịch sử Giáo hội Hoa kỳ tại Ðại học Công giáo Hoa kỳ ở Washington. Ngài trở về St Louis. Sau một thời gian làm việc mục vụ, ngài được mời làm thư ký Tòa sứ thần tại Washington và sau đó được bổ nhiệm làm phó giám đốc chủng viện của Giáo phận.

Năm 1994, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc giáo hoàng học viện Bắc Mỹ và làm việc tại Roma cho đến năm 2001 là năm ngài được đức Gioan Phaolo II bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá St Louis. Năm 2002, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Milwaukee và giữ chức vụ này cho đến khi được đức Benedicto XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục New York.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page