Thành phố Roma mở chiến dịch

tranh đấu cho người phụ nữ Kitô Pakistan

bị kết án tử hình

 

Thành phố Roma mở chiến dịch tranh đấu cho người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình.

Roma [Ucanews 16/11/2010] - Thành phố Roma mở chiến dịch tranh đấu cho người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet.

Mới đây, tòa đô chính Roma đã cho trương lên một biểu ngữ với nội dung như sau: "Chúng ta hãy cứu bà Asia Bibi". Asia Bibi là người phụ nữ Kitô đã bị một tòa án tại tỉnh Punjab, Pakistan, kết án tử hình vì tội gọi là xúc phạm đến tiên tri Mahomet.

Cùng với biểu ngữ này, thành phố Roma đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi tranh đấu để cứu thoát nhiều tù nhân, trong số này có người phụ nữ Iran tên là Sakineh, người lính Israel tên là Gilad Shalit hiện đang bị tổ chức Hamas giam giữ và cựu bộ trưởng ngoại giao Iraq, ông Tariq Aziz.

Hồi tuần trước, tòa đô chính Roma cũng đã trương lên một biểu ngữ tương tự kêu gọi chính quyền quân phiệt Myanmar trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.

Thị trưởng Roma, ông Gianni Alemanno, tuyên bố: "chúng tôi muốn bảo đảm rằng quảng trường Capitol là một chỗ của nhân quyền và tự do tôn giáo". Ông nói rằng người dân Roma không thể chấp nhận được sự kiến các tín hữu Kitô bị bách hại trên khắp thế giới. Theo ông, tự do tôn giáo là nền tảng của tự do cá nhân và mọi quyền cơ bản khác của con người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page