Căng thẳng giữa Giáo hội Công giáo

và Chính thống tại Nga

 

Căng thẳng giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống tại Nga.

Mascova [Asianews 16/11/2010] - Mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga trở nên căng thẳng sau khi một dự luật yêu cầu Giáo hội Công giáo hoàn trả lại cho Giáo hội Chính thống Nga một nhà thờ.

Theo một dự luật sẽ được thông qua nội trong tháng 11 năm 2010, nhà thờ Thánh Gia thuộc Giáo hội Công giáo phải được trao trả lại cho Giáo phận Chính thống Kaliningrad.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Mascova đã lên tiếng phản đối dự luật về việc hoãn trả lại các cơ sở tôn giáo đã bị nhà nước quốc hữu hóa.

Theo Ðức cha Pezzi, đây là một luật bất công bởi vì đã được soạn thảo mà không hề tham khảo ý kiến của bất cứ tổ chức tôn giáo nào ngoài tòa Thượng phụ Chính thống Mascova. Ðức cha Pezzi nói rằng trong hơn hai chục năm qua, cộng đồng Công giáo tại Kaliningrad đã từng kêu gọi chính quyền trả lại cho Giáo hội các tài sản đã bị tịch thu. Nhưng chính quyền đã không đếm xĩa đến lời kêu gọi này.

Ðức tổng giám mục Giáo phận "Mẹ Thiên Chúa" tại Mascova cũng ghi nhận một số sự kiện lịch sử như: Kaliningrad đã trở thành một phần của Liên Xô sau đệ nhị thế chiến và trước lúc đó người ta không thấy có bất cứ nhà thờ Chính thống nào trong lãnh thổ này. Tại đây chỉ có người Công giáo và Tin lành Luther mà thôi.

Phản ứng trước lời tuyên bố trên đây của Ðức cha Pezzi, tòa Thượng phụ Chính thống Mascova đã cho công bố một tuyên ngôn để nói rằng các thành phần chủng tộc và tôn giáo trong vùng Kaliningrad đã thay đổi trong hơn 60 năm qua. Ngày nay phần lớn dân chúng theo Chính thống. Chính vì vậy mà họ cần có thêm nơi thờ phượng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page