Chiến dịch cứu thoát

người phụ nữ Kitô Pakistan

bị kết án tử hình vì tội

báng bổ tiên tri Mahomet

 

Chiến dịch cứu thoát người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì tội báng bổ tiên tri Mahomet.

Pakistan [Asianews 15/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Các nhà lãnh đạo Công giáo, Tin lành cũng như các học giả Hồi giáo và các tổ chức không chính phủ tại Pakistan đã mở chiến dịch xin chữ ký để yêu cầu chính phủ Pakistan trả tự do cho bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet. Ngoài ra chiến dịch cũng vận động bãi bỏ luật chống phạm thượng mà nhiều người cho là một luật bẩn thỉu.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Một tòa án tại quận Nankana, tỉnh Punjab, cách thủ đô Lahore 75 cây số hướng Tây, đã kết án tử hình bà Asia Bibi, 45 tuổi, vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet. Mặc dù bản án chưa được thi hành, nhưng đã có hàng chục cuộc xử tử ngoài tòa án do các băng đảng thực hiện đã diễn ra trên toàn quốc Pakistan. Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền nói rằng chính luật chống phạm thượng làm phát sinh các nhóm hồi giáo cực đoan tại Pakistan là nước ngày càng bị phong trào Taliban tấn công.

Vụ việc xảy ra dạo tháng 6 năm 2009. Bà Asia Bibi, một nông dân, trong khi đang làm việc đồng áng, đã được cử đi tìm nước uống. Bà đã vào một khu vực có đông người Hồi giáo. Một nhóm phụ nữ Hồi giáo yêu cầu bà đừng chạm đến bình nước của họ vì bà không phải là một người Hồi giáo và vì không phải là người Hồi giáo, bà sẽ làm cho bình nước ra ô uế.

Sau đó, một số phụ nữ Hồi giáo tìm cách khuyến dụ bà bỏ Kitô giáo để cải đạo sang Hồi giáo. Trong cuộc trao đổi, người phụ nữ Kitô nói rằng Chúa Giêsu đã chết cho tội lỗi của nhân loại. Bà hỏi các phụ nữ Hồi giáo rằng ông Mohamet đã làm gì cho họ.

Cuộc trao đổi chỉ có vậy, nhưng vài ngày sau, các phụ nữ Hồi giáo đã đi gặp ông đạo trưởng Hồi giáo địa phương và tố cáo rằng bà Asia Bibi đã báng bổ tiên tri Mahomet. Nhà lãnh đạo Hồi giáo liền đi gặp cảnh sát để tố cáo hành động phạm thượng của người tín hữu Kitô.

Bà Asia Bibi đã bị bắt giữ tại tàng Ittanwalai theo điều 295 của Luật Hình Sự Pakistan. Luật này cấm xúc phạm đến tiên tri Mahomet; người vị phạm luật này có thể bị kết án tử hình.

Khi đưa ra bản án tử hình, thẩm phán Naveed Igbal loại bỏ mọi giả thiết theo đó bà Asia Bibi có thể bị cáo gian.

Ông Ashiq Masih, chồng bà Asia Bibi nói với hãng thông tấn Asianews rằng ông sẽ làm đơn kháng án lên tối cao pháp viện tại Lahore.

Ông khẳng định rằng vợ ông hoàn toàn vô tội và đây chỉ là một vụ trả thù cá nhân mà thôi.

Ðây là lần đầu tiên một người phụ nữ Pakistan bị kết án tử hình. Hồi năm 2009, một cặp vợ chồng Hồi giáo cũng bị kết án tù chung thân vì một tội như thế.

Các nhà tranh đấu cho nhân quyền và các nhóm thiểu số tại Pakistan đang vận động để bãi bỏ luật này bởi vì nó chỉ khuyến khích cho phong trào hồi giáo cực đoan gia tăng và thường được xử dụng để trả thù cá nhân.

Ông Ali Dayan Hasan, phát ngôn viên của Tổ Chức "Human Rights Watch" [theo dõi nhân quyền] nói rằng luật chống phạm thượng là một luật hoàn toàn bẩn thỉu cần phải được bãi bỏ". Luật này được xử dụng nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương nhứt hiện đang chịu nhiều kỳ thị về mặt xã hội và chính trị.

Về phần mình, ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm thiểu số, nói rằng "luật chống phạm thượng thường được xử dụng như một dụng cụ để giải quyết các xích mích cá nhân." Theo ông, có đến 85 phần trăm các cáo buộc đều là cáo gian.

Bộ trưởng các nhóm thiểu số cho biết: hiện chính phủ Pakistan đang duyệt lại luật chống phạm thượng và đề ra những biện pháp để bảo đảm rằng luật này không bị lạm dụng. Sẽ có một số tu chính án để tránh những trường hợp cáo gian.

Nhiều tổ chức đang mở chiến dịch để cứu thoát bà Asia Bibi. Chỉ trong một tuần lễ, tổ chức có tên là "Sự Sống cho mọi người" đã thu thập được 76 ngàn chữ ký. Một tổ chức không chính phủ khác tên là "Peace Pakistan" [một Pakistan hòa bình] cũng đã xin được 51 ngàn chữ ký.

Ðức cha Alexander John Malik, Giám mục Anh giáo Lahore, kêu gọi các tín hữu Anh giáo hãy ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho bà Asia Bibi. Giáo hội Anh giáo tại đây lên án việc lạm dụng luật chống phạm thượng.

Ngoài ra, bản án tử hình dành cho bà Asia Bibi và luật chống phạm thượng cũng bị nhiều học giả Hồi giáo lên án.

Ông Muhammad Mafiz, một học giả Hồi giáo Pakistan, đã nói với hãng thông tấn Asianews rằng án tử hình dành cho bà Asia Bibi đã làm cho ông sửng sốt, bởi vì Hồi giáo dạy phải bảo vệ các tôn giáo thiểu số. Ông Mafiz nói rằng trong những năm gần đây, một số người hồi giáo cực đoan đã xử dụng luật chống phạm thượng để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông kêu gọi bãi bỏ luật kỳ thị này.

Cũng trong nỗ lực cứu thoát bà Asia Bibi, hãng thông tấn Asianews cũng đã mở một chiến dịch quốc tế để thu thập chữ ký và gởi một thỉnh nguyện thư lên tổng thống Pakistan, ông Aziz Zardari, để kêu gọi trả tự do cho người phụ nữ này. Chiến dịch xin chữ ký của hãng thông tấn Asianews đã được tung ra tại Ý, Ấn độ và Pakistan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page