Một tờ báo Á rập biện hộ

cho sự hiện diện của các tín hữu Kitô

tại Trung đông

 

Một tờ báo Á rập biện hộ cho sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung đông.

London [Zenit 15/11/2010] - Một tờ báo bằng tiếng Á rập tại London, Anh quốc, biện hộ cho sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung đông.

Trong một bài viết có tựa đề "gởi các đồng bào Á rập Kitô của chúng tôi", được hãng thông tấn Asianews và Ðài phát thanh Vatican trích thuật, ký giả Mshari Al Zaydi của báo Asharq Al Awsat xuất bản tại London, viết rằng "các tín hữu Kitô là một thành phần thiết yếu của Trung Ðông. Chúa Giesu đã sinh hạ tại Palestine và đã được rửa tội bên bờ sông Jordan. Các dân tộc Á rập phải chung sống với họ và bảo vệ họ".

Ký giả Zaydi cho rằng cuộc thảm sát người Công giáo tại Bagdad hôm Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010 đã nêu lên vấn đề về sự hiện diện của các Kitô hữu tại Trung đông và tương lai của họ trong vùng, đồng thời cũng tạo ra một vết thương trong thế giới Á rập và Hồi giáo. Theo ông, đây là lúc mà người Á rập và Hồi giáo cần phải hiểu đâu là những lý do tạo ra cuộc khủng hoảng này.

Theo đài phát thanh Vatican, ký giả Zaydi "nhấn mạnh rằng điều đã xảy ra tại Iraq là chương cuối cùng trong một chiến dịch đẫm máu nhắm vào mọi tín hữu Kitô Iraq, Mossoul và Bagdad".

Ký giả Zaydi cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng các nước Á rập.

Theo ông, nếu các tín hữu Kitô biến khỏi thế giới Á rập, vùng này sẽ đánh mất bản sắc của nó.

Ký giả Zaydi khẳng định: "Ða nguyên là cách bảo vệ tốt nhứt chống lại sự ngu dốt và bất khoan nhượng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page