Ðức thánh cha đề cao

vai trò của thể thao

 

Ðức thánh cha đề cao vai trò của thể thao.

Vatican [Radio Vatican, Zenit 15/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đề cao vai trò của thể thao.

Trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn huấn luyện viên môn trượt tuyết của Ý, Ðức thánh cha đề cao vai trò của thể thao và kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và môi sinh.

Phái đoàn do ông Franco Frattini, bộ trưởng ngoại giao Ý, cầm đầu.

Theo Ðức thánh cha, nếu được thực hành một cách hăng say và với ý thức luân lý, thể thao không những giúp cho con người có được tinh thần tranh đua lành mạnh, mà con trở thành một trường đề học hỏi và đào sâu các giá trị nhân bản và Kitô.

Ðức thánh cha nói rằng thể thao dạy cách hòa hợp những chiều kích quan trọng của con người, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện. Thể thao cũng giúp đạt được sự quân bình giữa chiều kích thể lý và tinh thần hầu tránh được sự tôn thờ thân xác và không biến nó thành một dụng cụ để đạt được mục đích bằng mọi giá kể cả bằng những phương tiện bất chính.

Riêng về môn trượt tuyết, Ðức thánh cha nói rằng đây là một môn thể thao giúp chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, nâng cao tinh thần và mời gọi hướng cái nhìn lên cao.

Kết thúc bài nói chuyện với phái đoàn huấn luyện viên môn trượt tuyết của Ý, Ðức thánh cha kêu gọi chống lại việc lạm dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để can thiệp và lèo lái thiên nhiên, đến độ muốn thay thế Ðấng Tạo Hóa và biến thiên nhiên thành một thứ sản phẩm để xử dụng và tiêu thụ một cách tùy tiện.

Ðức thánh cha cũng nhân dịp này cám ơn nước Ý vì đã đón tiếp những người Iraq bị thương trong cuộc tấn công vào nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad hôm Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010. Một số khác cũng được nước Pháp đón tiếp và chữa trị.

Theo lời kêu gọi của Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, các giáo xứ trên toàn nước Ý sẽ dành ngày Chúa Nhựt 21 tháng 11 tới đây để cầu nguyện cho các tín hữu Kitô Iraq bị bách hại và những kẻ bách hại họ.

Trong số 63 người bị thương, 26 người đã được đưa đến bệnh viện Gemelli, Roma để chữa trị. 37 người khác được nước Pháp đón tiếp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page