Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ

lên án việc Pakistan kết án tử hình

một phụ nữ Kitô

 

Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ lên án việc Pakistan kết án tử hình một phụ nữ Kitô.

New Delhi, Ấn độ [Ucanews 12/11/2010] - Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ lên án việc Pakistan kết án tử hình một phụ nữ Kitô vì tội gọi là phạm thượng đối với tiên tri Mahomet.

Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ, tuyên bố rằng bản án là "một điều đáng lên án trong thế giới ngày nay".

Cha Babu yêu cầu bãi bỏ luật chống phạm thượng mà cha cho là "lỗi thời", bởi vì luật này thường được xử dụng để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số tại một số quốc gia.

Cha kêu gọi: "chúng ta cần phải thanh tẩy xã hội chúng ta khỏi những luật man rợ như thế".

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm 7 tháng 11 năm 2010, một tòa án tại tỉnh Punjab, Pakistan, đã kết án tử hình một phụ nữ Kitô tên là Asia Bibi vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet.

Về phần mình, Hội đồng các Giáo hội Kitô Ấn độ cũng kêu gọi chính phủ Ấn độ đưa vấn đề này ra trước Ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc và chính phủ Pakistan để cứu thoát người phụ nữ nói trên.

Ông John Dayal, tổng thư ký của Hội đồng các Giáo hội Kitô Ấn độ nói rằng luật chống phạm thượng đã được ban hành để bách hại thiểu số kito tại Pakistan.

Ông cũng nói rằng các phụ nữ Kitô Pakistan thường bị bắt cóc, cưỡng bách cải đạo và đem ra buôn bán.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page