Sứ điệp của Ðức thánh cha

thúc đẩy người dân Tiệp

dấn thân vào xã hội trần thế

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha thúc đẩy người dân Tiệp dấn thân vào xã hội trần thế.

Vatican [CNA 11/11/2010] - Ðức hồng y cựu Tổng giám mục Praha nói rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI đã giúp cho các tín hữu Tiệp ý thức hơn về sứ mệnh của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan Sát Roma, Ðức hồng y Miloslav Vlk, cựu Tổng giám mục Praha, cộng hòa Tiệp, nói rằng Ðức thánh cha đã "mở ra những kênh truyền thông mới và giúp các tín hữu Công giáo ý thức hơn về sứ mệnh của mình."

Theo Ðức hồng y Vlk, chuyến viếng thăm cộng hòa Tiệp của Ðức thánh cha hồi năm 2009 đã mang lại sức mạnh và lòng can đảm cho Giáo hội tại một quốc gia bị xem là "vô thần" nhứt tại Âu Châu, chỉ sau Estonia. Theo kết quả một cuộc thăm dò do Viện "Eurobarometer" [hàng thử biểu Âu châu] thực hiện, chi có 19 phần trăm dân chúng Tiệp tin có Thiên Chúa.

Trong chuyến viếng thăm ba ngày dạo tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha đã kêu gọi người dân Tiệp hãy trở về với cội rễ Kitô của mình.

Theo Ðức hồng y Vlk, sự hiện diện và những lời nói của Ðức thánh cha tại cộng hòa Tiệp đã làm cho Giáo hội Công giáo, vốn là một thiểu số, được cảm thấy mạnh mẽ hơn về mặt tâm lý và có đủ can đảm để ngồi xuống đối thoại với với xã hội tục hóa.

Ðược biết hôm thứ Tư 10 tháng 11 năm 2010, khoảng 1,500 khách hành hương từ Tiệp đã cùng với Ðức hồng y Vlk đến Roma để tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Ðức thánh cha. Hiện diện trong phái đoàn có Ðức hồng y Giovanni Coppa, cựu Sứ thần Tòa thánh tại cộng hòa Tiệp, một số đại diện chính phủ Tiệp và phu nhân cựu tổng thống Vaclav Havel.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page