Một nữ tín hữu Kitô tại Pakistan

bị kết án tử hình vì vi phạm

luật chống phạm thượng

 

Một nữ tín hữu Kitô tại Pakistan bị kết án tử hình vì vi phạm luật chống phạm thượng.

Lahore, Pakistan [AFP 11/11/2010] - Một nữ tín hữu Kitô tại Pakistan bị kết án tử hình vì phạm luật chống phạm thượng.

Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 11 năm 2010, một tòa án tại Pakistan đã kết án từ hình một nữ tín hữu Kitô, một người mẹ có 5 đứa con, vì tội gọi là "báng bổ" xúc phạm đến tiên tri Mahomet và Hồi giáo.

Bản án đã bị nhiều tổ chức phản đối. Riêng bộ trưởng ngoại giao Ý có mặt tại Islamabad cũng lên tiếng phản đối bản án.

Người phụ nữ tên là Asia Bibi, 45 tuổi, đã bị một tòa án tại Nankana, một quận thuộc tỉnh Punjab nằm cách thủ đô Lahore khoảng 75 cây số về hướng Tây, kết án tử hình.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền nói rằng nếu cho tới nay, cộng hòa hồi giáo Pakistan chưa hề xử tử một người nào vì tội "báng bổ", thì bản án mới đây cũng cho thấy có nhiều luật đầy tranh cãi tại nước này.

Vụ việc đã xảy ra dạo tháng 6 năm 2009. Một số phụ nữ Hồi giáo làm việc chung với bà Asia đã đi gặp một chức sắc Hồi giáo và tố cáo rằng tín hữu Kitô này đã có hành động phạm thượng đối với tiên tri Mahomet. Chức sắc này đã đi báo cáo với cảnh sát và cảnh sát đã mở cuộc điều tra.

Bà Asia đã bị bắt giữ và truy tố ra tòa theo điều 295 của Luật hình sự Pakistan.

Ðể được thi hành, bản án này cần phải được Tối cao pháp viện Lahore, tức tòa án tối cao tại tỉnh Punjab thông qua.

Chồng của bà Asia, ông Ashiq Masih, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng vợ ông không hề phạm bất cứ hành động nào để bị kết án tử hình. Ðây là lần đầu tiên, một người phụ nữ bị kết án tử hình theo luật chống phạm thượng.

Ông Ali Dayan Hasan, một phát ngôn viên của tổ chức theo dõi nhân quyền "Human Rights Watch" nói rằng "luật chống phạm thượng là một luật hoàn toàn "bẩn thỉu", cần phải được bãi bỏ, bởi vì luật này thường được xử dụng chống lại các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương nhứt."

Ðược hỏi ý kiến về vụ này, bộ trưởng ngoại giao Ý, Franco Frattini cho biết ông đã nêu vấn đề này với bộ trưởng ngoại giao Pakistan, ông Shah Mehmood Qureshi.

Dạo tháng 7 năm 2010, cũng có hai tín hữu Kitô anh em bị kết án tử hình tại Pendjab, vì bị tố cáo có viết truyền đơn xúc phạm đến tiên tri Mahomet.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page