Hoa kỳ mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công

nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq

 

Hoa kỳ mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq.

Washington [AFP 10/11/2010] - Hoa kỳ mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq.

Trong một tuyên cáo, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Mike Hammer, đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các tín hữu Kitô do tổ chức khủng bố Al Qaeda tại Iraq chủ mưu.

Tuyên cáo của chính phủ Hoa kỳ viết: "Chúng tôi mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào thường dân trên khắp Iraq, nhứt là những người hành hương tại hai thành phố Nadjaf và Kerbala."

Theo một giới chức thuộc bộ quốc phòng Iraq cho biết, kể từ chiều thứ Ba 9 tháng 11 năm 2010, "đã có 13 trái bom và đạn súng cối bắn vào các nhà ở và tiệm buôn của các tín hữu Kitô khiến cho 6 người bị thiệt mạng và 33 người bị thương."

Những cuộc tấn công khủng bố này diễn ra 10 ngày sau cuộc thảm sát diễn ra tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad.

Hôm mùng 3 tháng 11 năm 2010, chi nhánh khủng bố Al Qaeda tại Iraq tuyên bố rằng kể từ nay các tín hữu Kitô là những điểm nhắm "chính đáng" của họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page