Về việc 5 vị Giám mục Anh Giáo

xin trở về hiệp thông trọn vẹn

với Giáo hội Công giáo

 

Về việc 5 vị Giám mục Anh Giáo xin trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Anh quốc [Tin tổng hợp 10/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tòa thánh đã xác nhận tin 5 vị Giám mục Anh giáo tại Anh bày tỏ ý muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh đã xác nhận với các ký giả rằng trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 8 tháng 11 năm 2010, các Ðức giám mục Anh và xứ Wales đã hân hoan chào đón 5 vị Giám mục Anh giáo nước này muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Cha Lombardi cũng cho biết hiện một "quy chế" đặc biệt dành cho các Ðức giám mục Anh giáo trở lại Công giáo đang được nghiên cứu.

Các đây một năm, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã cho thiết lập một cơ cấu đặc biệt dành cho những người Anh giáo nào muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo mà vẫn duy trì gia sản tu đức và phụng vụ riêng của Anh giáo. Quyết định của Ðức thánh cha được xem như một chiếc cầu nối dành cho những người Anh giáo không cảm thấy hài lòng với những quyết định mới đây của Liên hiệp Anh giáo, nhứt là phong chức cho phụ nữ và nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Cha Lombardi giải thích rằng "về việc 5 vị Giám mục Anh giáo tuyên bố gia nhập Giáo hội Công giáo và do đó bị buộc theo lương tâm phải từ chức khỏi những trách nhiệm mục vụ trong Giáo hội Anh giáo, hiện việc thiết lập một giáo hạt đang được nghiên cứu và sẽ được thực hiện phù hợp với những chuẩn tắc đã được đề ra trong thông hiến "Anglicanorum Coetibus".

Theo tông hiến, người Anh giáo có thể được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo như một "tập thể", do đó vẫn được phép duy trì gia sản và những cử hành phụng vụ riêng, kể cả việc hàng giáo sĩ lập gia đình.

Cha Lombardi đã trích dẫn tuyên ngôn được các Ðức giám mục Anh và xứ Wales cho công bố hôm 8 tháng 11 năm 2010, theo đó các vị cho biết sẽ đón tiếp 5 vị Giám mục Anh giáo vào trong giám hạt Anh và xứ Wales. Giám hạt này sẽ được thiết lập theo đúng chuẩn tắc được Ðức thánh cha đề ra trong tông hiến "Anglicanorum Coetibus".

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Anh và xứ Wales mang chữ ký của Ðức cha Alan Hopes, Giám mục phụ tá Westminster. Ðức cha Hopes đã từng là một linh mục Anh giáo tại Anh và xứ Wales. Ngài gia nhập Giáo hội Công giáo năm 1994 sau khi Giáo hội Anh giáo tại Anh quyết định phong chức linh mục cho phụ nữ.

Về phần mình, Ðức tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo Thế Giới, cũng đã ra một thông cáo cho biết sẽ tiến hành việc tìm người kế vị tại những Tòa giám mục trống ngôi sau khi 5 vị Giám mục Anh giáo tuyên bố rời bỏ Giáo hội này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức tổng giám mục Rowan Williams sẽ đến Roma vào ngày 17 tháng 11 năm 2010 để tham dự phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo và kỷ niệm 50 năm ngày đức Gioan 23 thiết lập Văn phòng đặc trách hiệp nhứt Kitô giáo. Văn phòng này đã được đức Gioan Phaolo II nâng lên hàng Hội đồng Tòa thánh hồi năm 1988.

Trong một tuyên ngôn chung được cho công bố hôm 8 tháng 11 năm 2010, 5 vị Giám mục Anh giáo xin trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo nói rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực đại kết, các ngài vẫn cảm thấy thất vọng vì trong hơn 30 năm qua, Anh giáo và Công giáo đã xa cách nhau về một số vấn đề. Ðặc biệt các ngài thất vọng về một số những thay đổi trong Anh Giáo mà các ngài cho là không phù hợp với ơn gọi lịch sử của Anh giáo và truyền thống của Giáo hội gần 2 ngàn năm qua.

Trong tuyên ngôn chung, 5 vị Giám mục Anh giáo cũng nói rằng tông hiến "Anglicanorum Coetibus" vừa là một sự đáp trả quảng đại của Tòa thánh vừa là một khi cụ để tìm kiếm sự hiệp nhứt các tín hữu Kitô, sự hiệp nhứt mà chính Chúa Kitô đã cầu nguyện cho trước khi đi vào cuộc tử nạn.

Các vị khẳng định: "Ðây là một sự hiệp nhứt mà chúng tôi tin là chỉ có thể có được trong sự thông hiệp Thánh thể với người kế vị thánh Phero".

Tuyên ngôn của 5 vị Giám mục Anh giáo kêu gọi: "Với tư cách là Giám mục, chúng tôi đã trực tiếp chăm lo cho những ai có cùng quan điểm cũng như những ai có cái nhìn khác với chúng tôi. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng tôi phải công khai nói lên lập trường của chúng tôi và mời gọi những ai chia sẻ lập trường này hãy cùng tham gia cuộc hành trình của chúng tôi".

Các vị cho biết sẽ từ chức khỏi những trách nhiệm mục vụ trong Giáo hội Anh giáo tại Anh và gia nhập vào một Giám hạt một khi Giám hạt này được thành lập.

Cuối cùng, các vị cũng bày tỏ lòng biết ơn với Giáo hội Anh giáo Anh và hy vọng vẫn tiếp tục duy trì những quan hệ gần gũi và thân tình cũng như cầu nguyện và làm việc cho Nước Chúa trị đến.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page