Giáo hội Công giáo Thái Lan giúp đỡ

những người tỵ nạn Miến điện

 

Giáo hội Công giáo Thái Lan giúp đỡ những người tỵ nạn Miến điện.

Bangkok, Thái Lan [CNS 9/11/2010] - Giáo hội Công giáo Thái Lan cứu trợ những người tỵ nạn Miến điện tại biên giới giữa hai nước.

Các nhân viên Giáo hội Thái Lan đã cứu trợ khẩn cấp cho hàng ngàn người Miến Ðiện tràn qua biên giới Thái lan để tránh các cuộc giao tranh giữa các phiến quân Karen và quân đội Myanmar.

Bà Suree Vinitchop, giám đốc một trường do các nữ tu Phaolo de Chartres điều khiển đã nói với hãng thông tấn Ucanews rằng hôm 8 tháng 11 năm 2010, dân chúng Miến điện tràn qua biên giới Thái lan để tránh các cuộc giao tranh giữa các phiên quân Karen và quân đội chính phủ. Các phiến quân đã chiếm một số trụ sở của chính phủ tại Myawadi, nằm sát biên giới Thái lan.

Các cuộc bạo động chỉ diễn ra một ngày sau cuộc bầu cử đầu tiên tại Myanmar từ 20 năm nay.

Bà Suree là người đã lãnh đạo một nhóm thiện nguyện viên cứu trợ của Giáo hội Công giáo Thái Lan đến biên giới để giúp đỡ những người tỵ nạn.

Theo báo chí Thái Lan, có ít nhứt 10 người, cả dân làng Thái và người Miến điện, đã bị thương vì bom đạn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page