Các Ðức giám mục Pháp

hướng về tương lai

 

Các Ðức giám mục Pháp hướng về tương lai.

Lộ Ðức [Zenit 10/11/2010] - Các Ðức giám mục Pháp tuyên bố hướng về tương lai.

Kết thúc phiên khoáng đại diễn ra tại Lộ Ðức từ ngày 4 đến 9 tháng 11 năm 2010, các Ðức giám mục Pháp khẳng định rằng các ngài muốn hướng về tương lai.

Trong bài diễn văn kết thúc hội nghị, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, người được các Ðức giám mục Pháp bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ thứ hai, nói rằng các cuộc thảo luận trong phiên khoáng đại đã hướng các ngài đến tương lai, "một tương lai vượt qua bên kia hai tuần lễ đầy xáo trộn chính trị, một tương lai liên hệ đến các thế hệ sẽ đến".

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói đến những "sáng kiến truyền giáo cần thiết" cho nước Pháp cũng như Âu Châu ngày nay.

Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị, Ðức hồng y Vingt Trois đặc biệt kêu gọi chính trị gia Pháp hãy quan tâm đến công ích trong cuộc tranh luận về đạo đức sinh học.

Ngài cũng đề cập đến tương lai của các gia đình. Theo ngài, "việc đón nhận trẻ con, khai tâm Kitô giáo và giáo dục chúng nên người là một nhiệm vụ hàng đầu của mọi người đối với xã hội ngày mai". Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng tái khẳng định rằng hôn nhân đích thực chỉ có "giữa một người nam và một người nữ". Chỉ có hình thức hôn nhân này mới giúp giáo dục con cái và giới trẻ.

Ngoài ra, Ðức tổng giám mục Paris cũng nhắc đến cuộc thảm sát dã man vừa qua tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad.

Ngài kêu gọi đừng quên các "anh chị em tại Trung đông" cũng như tại Haiti.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page