Hồi giáo lẫn các tín hữu Kitô

đón tiếp tổng thống Hoa kỳ

 

Hồi giáo lẫn các tín hữu Kitô đón tiếp tổng thống Hoa kỳ.

Jakarta [Asianews 9/11/2010] - Các tín đồ Hồi giáo và các tín hữu Kitô Indonesia đón tiếp tổng thống Hoa kỳ và nói lên quan điểm, hy vọng cũng như những lời chỉ trích.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Johannes Pujasumarta, Giám mục Bandung, nói rằng ngài hy vọng chuyến viếng thăm Indonesia của tổng thống Barack Obama sẽ đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn và tạo được sự hài hòa giữa Kitô hữu và Hồi giáo.

Lên tiếng với tư cách là tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia, Ðức cha Pujusumarta nói rằng quốc gia có số tín đồ Hồi giáo đông nhứt thế giới này đang phải đương đầu với nhiều thách đố như bất khoan nhượng, tham nhũng và nghèo đói.

Ngài cho biết: số người Công giáo chiếm không tới 10 phần trăm trong tổng số dân 250 triệu người. Ngài nói: "Chúng tôi muốn đương đầu với các thách đố và thăng tiến đa nguyên, đối thoại, tôn trọng, tự do, dân chủ và phẩm giá con người".

Về phần mình, giáo sư Din Syamusuddin, lãnh tụ của một tổ chức Hồi giáo trung dung, hy vọng rằng chuyến viếng thăm của tổng thống Obama là một bước để thực hiện những gì ông đã cam kết tại Cairo.

Riêng các nhóm hồi giáo cực đoan tại Indonesia phản đối chuyến viếng thăm của tổng thống Obama, vì họ cho rằng Hoa kỳ là kẻ thù của Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page