35 tín hữu Công giáo Iraq đến Pháp

 

35 tín hữu Công giáo Iraq đến Pháp.

Paris [AFP 9/11/2010] - 35 tín hữu Công giáo Iraq bị thương đã đến Pháp để được chữa trị.

35 tín hữu Công giáo này đã bị thương trong vụ thảm sát xảy ra tại nhà thờ chính tòa Công giáo thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad.

Tuyên bố nhân dịp này, bộ trưởng di dân Pháp, ông Eric Besson nói rằng khi "hoạt động liên đới, nước Pháp không đặt vấn đề màu da hay tôn giáo".

Việc đưa 35 tín hữu Công giáo này sang Pháp chữa trị nằm trong một chiến dịch đã được phủ tổng thống Pháp loan báo năm 2007, nhằm đón tiếp những người Iraq thuộc "các nhóm tôn giáo thiểu số dễ bị tổn thương nhứt". Tính cho đến nay đã có 1,300 tín hữu Kitô Iraq đã được nước Pháp đón tiếp.

Cũng liên quan đến các tín hữu Kitô Iraq. Một nguồn tin từ bộ nội vụ Iraq cho biết chiều thứ Ba mùng 9 tháng 11 năm 2010, đã có ba nhà của các tín hữu Kitô tại Mansour, phía tây Bagdad, bị tấn công bằng bom, nhưng không có ai bị thiệt mạng trong vụ tấn công. Ngoài ra tại một khu phố khác cũng ở miền tây Bagdad, một vụ tấn công bằng xe cài bom đã làm cho một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page