Một lãnh tụ Hồi giáo Schitte

lên án cuộc thảm sát

các tín hữu Kitô tại Bagdad

 

Một lãnh tụ Hồi giáo Schitte lên án cuộc thảm sát các tín hữu Kitô tại Bagdad.

Bagdad [RTTnews 5/11/2010] - Một lãnh tụ Hồi giáo Schitte tại Iraq lên án cuộc thảm sát người Công giáo tại Bagdad.

Trong buổi cầu nguyện vào ngày thứ Sáu mùng 5 tháng 11 năm 2010, giáo trưởng Sheik Ahmed Al Safi, thuộc hệ phái Hồi giáo Schitte tại Iraq, đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng an ninh trong nước hãy tìm ra những phương pháp mới để bảo vệ thường dân khỏi các cuộc tấn công khủng bố.

Giáo sĩ Al Safi là một nhà lãnh đạo Hồi giáo thân cận với đại giáo trưởng Ayatollah Ali Al Sistani.

Thuyết giảng trong buổi cầu nguyện hằng tuần của người Hồi giáo Schitte tại Bagdad, giáo sĩ Al Safi nói với các tín đồ Hồi giáo rằng các lực lượng an ninh cần phải tìm kiếm những phương pháp mới để bảo vệ các thường dân vô tội.

Theo giáo sĩ Al Safi, "tấn công các nhà thờ và tổ chức các cuộc mưu sát là điều không thể chấp nhận được và cần phải bị lên án, bởi vì mọi người dân tại Iraq cần phải được bảo vệ để sống còn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page