Cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo

Công giáo và Hồi giáo

 

Cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo.

Roma [AFP 8/11/2010] - Ðại diện của Giáo hội Công giáo và Hồi giáo tham dự một cuộc gặp gỡ được tổ chức tại thủ đô Teheran, Iran.

Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 11 năm 2010, Tòa thánh loan báo rằng một cuộc gặp gỡ giữa các vị đại diện của Giáo hội Công giáo và các chức sắc cao cấp Hồi giáo sẽ diễn ra tại Teheran, Iran từ ngày thứ Ba mùng 9 tháng 11 cho đến thứ Năm 11 tháng 11 năm 2010. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là "Tôn giáo và xã hội: cái nhìn của Kitô giáo và Hồi giáo".

Ðây là cuộc gặp gỡ lần thứ bảy được Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn và Trung Tâm đối thoại liên tôn của Hồi giáo đồng tổ chức.

Thông cáo của tòa thánh xác định đây là một phiên họp kín.

Sau cuộc gặp gỡ, các vị đại diện của hai tôn giáo sẽ viếng thăm Qom, một linh địa của người Hồi giáo Schiite và là trung tâm nghiên cứu và giảng dạy tôn giáo của Hồi giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: một giới chức cao cấp của Hồi giáo Iran là đạo trưởng Seyed Mostafa Mohaghegh Ahmadabadi đã được mời tham dự và phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông vừa qua. Trong bài phát biểu, vị đại diện Hồi giáo này lấy làm tiếc là các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã trải qua những "giây phút đen tối" trong 14 thế kỷ qua, đôi khi chỉ vì những lý do chính trị. Ông cũng lên tiếng cảnh cáo là đừng quy trách những hành động bất chính của một số cá nhân hay tổ chức cho Hồi giáo hay Kitô giáo. Ông cũng khẳng định rằng tại các nước Hồi giáo, các tín hữu Kitô không gặp khó khăn nào.

Về phần mình, cũng tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, đã kêu gọi các tín hữu Kitô đông phương đừng sợ hãi, mà hãy đòi hỏi tự do thờ phượng và tự do tôn giáo.

Tại Iran, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 0.3 phần trăm dân số. Theo thống kê của Giáo hội, con số này không đến 20 ngàn người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page