Dân chúng Ai cập tỏ tình liên đới

với các tín hữu Copte

 

Dân chúng Ai cập tỏ tình liên đới với các tín hữu Copte.

Cairo [CWN 4/11/2010] - Dân chúng Ai cập tỏ tình liên đới với các tín hữu Copte.

Ðức thượng phụ Shenouda III, thủ lãnh của Giáo hội Chính thống Copte Ai cập, nói rằng sau vụ thảm sát các tín hữu Công giáo tại Bagdad và những lời đe dọa nhắm vào các tín hữu Copte, dân chúng Ai cập bày tỏ thiện cảm đối với cộng đồng kito thiểu số tại nước này.

Nhắc lại những lời tuyên bố của các nhà lãnh đạo Hồi giáo và chính quyền Ai cập sau cuộc thảm sát, Ðức thượng phụ Shenouda nói rằng "Thiên Chúa hoặc ngăn ngừa sự dữ hoặc biến nó thành điều thiện".

Ðược biết cả các nhà lãnh đạo Hồi giáo lẫn chính quyền Ai cập đều lên án cuộc thảm sát các tín hữu Công giáo tại Bagdad cũng như những lời đe dọa nhắm vào Giáo hội Chính thống Copte tại Ai cập.

Tưởng cũng nên nhắc lại: nhánh khủng bố thuộc phong trào Al Qaeda tại Iraq, tức tổ chức đã nhận trách nhiệm gây ra cuộc thảm sát, đã đe dọa sẽ mở những cuộc tấn công vào Giáo hội Chính thống Ai cập nếu Giáo hội này không trả tự do cho hai người phụ nữ mà họ nói là đang bị giam giữ trong các tu viện.

Những kẻ khủng bố nói rằng hai người phụ nữ này đã trở lại Hồi giáo và hiện đang bị giam giữ trái với ý muốn của họ.

Về phần mình, Giáo hội Chính thống Copte Ai cập nói rằng hai người phụ nữ này là vợ của hai linh mục Chính thống; cả hai đều gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân.

Một phát ngôn viên của Giáo hội này nói rằng việc họ cải đạo sang Hồi giáo chỉ là những tin đồn thất thiệt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page