Các Ðức giám mục Iraq kêu gọi

Giáo hội tại Pháp tỏ tình liên đới

 

Các Ðức giám mục Iraq kêu gọi Giáo hội tại Pháp tỏ tình liên đới.

Paris [AFP 5/11/2010] - Các Ðức giám mục Iraq kêu gọi Hội đồng Giám mục Pháp tỏ tình liên đới và sự cảm thông.

Trong một sứ điệp kêu gọi giúp đỡ gởi cho các Ðức giám mục Pháp, 5 vị Giám mục Iraq đã kêu gọi "các chư huynh tại Pháp" hãy tỏ tình liên đới và cảm thông với các tín hữu Iraq.

Trong lá thư sẽ được đọc trong các nhà thờ tại Pháp vào Chúa nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010, các Ðức giám mục Iraq viết rằng "con đường lên Núi Sọ của Giáo hội tại Iraq dài và nặng nề. Cuộc thảm sát xảy ra tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hằng cứu giúp tại Bagdad khiến cho 58 người bị thiệt mạng trong đó có 3 linh mục, đã làm cho các ngài bị chao đảo". Tuy nhiên, các Ðức giám mục Iraq khẳng định: "Chúng tôi mất kiên nhẫn, nhưng chúng tôi không mất niềm tin và hy vọng. Ðiều chúng tôi đang cần là lời cầu nguyện và sự nâng đỡ tinh thần và huynh đệ của chư huynh. Tình thân hữu của chư huynh khuyến khích chúng tôi ở lại đất nước chúng tôi, trong kiên trì và hy vọng".

Trước đó, trong một sứ điệp gởi cho các Ðức giám mục Iraq, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết "các tín hữu Công giáo Pháp vô cùng sửng sốt trước các biến cố bi thảm và muốn tỏ tình thân hữu và nâng đỡ đối với nhân dân Iraq".

Lá thư của các Ðức giám mục Iraq mang chữ ký của Ðức cha Athanase Matti Matoka, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Calde tại Kirkouk, bắc Iraq, Ðức cha Emil Nona, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Calde tại Mossoul, bắc Iraq, Ðức cha Georges Casmoussa, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Syri tại Mossoul và Ðức cha Bashar Warda, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Calde tại Erbil.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page