Ðức hồng y Tổng giám mục Paris

tái cử chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Paris tái cử chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp.

Paris [AFP 5/11/2010] - Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, được tái cử trong chức vụ chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp với nhiệm kỳ 3 năm.

Cuộc bầu cử trong nội bộ Hội đồng Giám mục Pháp đã diễn ra trong hội nghị thường niên của các Ðức giám mục Pháp tại Lộ Ðức trong tuần qua.

Ðức hồng y Vingt Trois năm nay 67 tuổi, đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục Paris hồi năm 2005, kế vị đức cố Hồng y Jean Marie Lustiger. Ngài đã được nâng lên bậc Hồng y năm 2007. Sau khi được tái cử, Ðức hồng y đã không đưa ra lời tuyên bố nào. Tuy nhiên trong bài diễn văn khai mạc Hội Nghị sáng thứ Năm mùng 4 tháng 11 năm 2010, ngài đã ám chỉ đến sự dấn thân của ngài vào cuộc sống công cộng khi đề cập đến cuộc khủng hoảng xã hội mà nước Pháp đang trải qua. Ðức hồng y Vingt Trois nói: "Giáo hội của chúng ta hiện diện và tích cực trong mọi lãnh vực của cuộc sống xã hội và chính trị".

Kể từ khi được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Ðức hồng y Tổng giám mục Paris đã không ngừng nhân danh Giáo hội để lên tiếng về những biến cố hay các cuộc tranh luận về cuộc sống dân sự như vấn đề làm việc xác ngày Chúa Nhựt, đạo đức sinh học, chính sách di dân của chính phủ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page