Một vị Giám mục Phi luật tân lên án

việc khấn cầu Ðức Mẹ cho trúng số

 

Một vị Giám mục Phi luật tân lên án việc khấn cầu Ðức Mẹ cho trúng số.

Manila [CNA 4/11/2010] - Một vị Giám mục Phi luật tân lên án việc khấn cầu Ðức Mẹ cho trúng số.

Thoạt nhìn, nhiều người có lòng tin, sốt sắng cầu xin Ðức Mẹ bầu cử và chờ đợi Chúa tỏ bày ý muốn. Tuy nhiên, những biểu hiện đạo đức này có một ý nghĩa khác đối với một số người dân Phi: họ đang cầu xin để được trúng số.

Ðức cha Deogracias Iniguez, Giám mục Caloocan, ngoại ô Manila, đã lên tiếng chỉ trích lối cầu xin đầy dị đoan gắn liền việc chơi Lotto và những hình thức cờ bạc khác.

Hôm mùng 3 tháng 11 năm 2010, tuyên bố nhân dịp Phi luật tân cho xổ một lô độc đắc rất cao, Ðức cha Iniguez nói rằng những ai cầu xin để được trúng số cần phải tái khám phá ý nghĩa đích thực của đức tin và sự cầu nguyện.

Theo báo "Manila Bulletin", những người mua vé số trong kỳ xổ lô độc đắc này đã đến cầu nguyện tại một cuộc triển lãm về nghệ thuật dành cho Ðức Mẹ và đã có những cử chỉ đầy dị đoan.

Cờ bạc hiện đang là một trong những vấn đề lớn tại Phi luật tân.

Các Ðức giám mục nước này chống lại cờ bạc. Các ngài nói rằng cờ bạc làm hại cho công ích và kéo theo những hậu quả nghiêm trọng về luân lý và kinh tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page