Ðức thánh cha kêu gọi

Giáo hội cải tổ

 

Ðức thánh cha kêu gọi Giáo hội cải tổ.

Vatican [AFP 4/11/2010] - Ðứng trước các thử thách, Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi Giáo hội "cải tổ".

Hôm thứ Năm mùng 4 tháng 11 năm 2010, trong một sứ điệp gởi cho Ðức hồng y Tổng giám mục Milano, Bắc Ý, nhân dịp kỷ niệm 400 năm tôn phong hiển thánh cho thánh Carolo Borromeo, Ðức thánh cha kêu gọi Giáo hội Công giáo "thanh luyện" và "cải tổ" để đương đầu với những tai tiếng về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ.

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha viết: "Ngay cả ngày nay, những thử thách và đau khổ không thiếu đối với cộng đồng Giáo hội. Giáo hội cần thanh luyện và cải tổ".

Ðức thánh cha nhắc lại gương của thánh Carolo Borromeo là người đã đề ra "một cuộc cải tổ sâu rộng trong Giáo hội, khởi sự từ chính cuộc sống của ngài". Thánh nhân đã "sống một cách anh hùng những nhân đức của Tin Mừng là nghèo khó, khiêm nhường và khiết tịnh".

Ðức thánh cha khuyến khích các linh mục và phó tế "hãy biến cuộc sống thành một con đường thánh thiện can đảm" và "đừng sợ say mê tình yêu không ngừng đối với Chúa Giesu Kito" là Ðấng mà thánh Carolo Borromeo "đã sẵn sàng quên mình và từ bỏ mọi sự cho". Ðức thánh cha cầu mong các linh mục và phó tế có một đức tin trong sáng và một cuộc sống đơn giản và trong sạch.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page