Người Công giáo Hoa kỳ

trong cuộc bầu cử

Quốc hội giữa nhiệm kỳ

 

Người Công giáo Hoa kỳ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Hoa Kỳ [Catholic on line, National Catholic Register 3/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vừa qua cho thấy Ðảng cộng hòa đã đánh bại Ðảng Dân chủ tại Hạ viện. Chiếm được thêm ít nhứt 60 ghế, Ðảng cộng hòa đã lấy lại quyền kiểm soát Hạ Viện.

Nhưng điều đáng chú ý nhứt trong kết quả bầu cử vừa qua là sự thay đổi người lãnh đạo trong Hạ Viện. Cho tới nay chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi, một tín hữu Công giáo có lập trường công khai ủng hộ phá thai. Bà Pelosi đã từng bị vị Giám mục bản quyền của mình sửa sai và bị người Công giáo trên toàn quốc chỉ trích. Nhưng bà vẫn không chịu từ bỏ lập trường ủng hộ phá thai của mình. Bà không những công khai chối bỏ giáo huấn của Giáo hội về vấn đề phá thai, mà còn tìm cách bóp méo giáo huấn của Giáo hội và lèo lái công luận. Tệ hại hơn nữa, bà Pelosi còn đứng lên cổ súy cho nền văn minh của Sự Chết, đồng thời rêu rao mình là một người Công giáo thuần thành.

Sẽ thay thế bà Pelosi trong vài trò chủ tịch Hạ viện là ông John Boehner, một dân biểu thuộc bang Ohio. Ông Boehner là tín hữu Công giáo hiểu rõ giáo huấn của Giáo hội và đã từng được Ủy ban bảo vệ sự sống xem như một người có lập trường bênh vực sự sống.

Ông Boehner là người đã không ngừng chống lại chương trình cải tổ y tế của tổng thống Barack Obama. Ông chống lại cuộc cải cách này vì nhiều lý do. Nhưng lý do chính là bởi vì luật cải tổ y tế cho phép xử dụng quỹ liên bang đến tài trợ cho việc phá thai. Ngay cả sau khi tổng thống Obama ký sắc lệnh ngăn ngừa việc xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai, dân biểu John Boehner vẫn là một trong những người mạnh mẽ tố cáo những léo lận trong sắc lệnh này. Ông khẳng định: "không một chính phủ hay luật nào có thể bãi bỏ sắc lệnh này trừ khi Quốc hội thông qua một dự luật ngăn cấm việc xử dụng ngân sách liên bang để tài trợ như thế".

Ông Boehner đã từng ủng hộ cho một dự luật do một dân biểu Công giáo khác là ông Chris Smith bảo trợ. Dự luật này ngăn cấm chính phủ Liên bang không được xử dụng ngân sách để tài trợ cho việc phá thai.

Dân biểu Boehner xuất thân từ một gia đình Công giáo có 12 người con. Ông là người đầu tiên trong gia đình được lên đại học. Là một người cha có hai con gái, ông Boehner là một người đi lễ mỗi ngày Chúa nhựt.

Mặc dầu không kiểm soát được Thượng Viện, nhưng đảng cộng hòa cũng chiếm thêm được một số ghế tại Viện này. Một trong những thượng nghị sĩ Công giáo được nói đến nhiều trong cuộc bầu cử vừa qua là ông Marco Rubio. Là con của một gia đình Cuba tỵ nạn, ông Rubio lớn lên trong một gia đình Công giáo thuần thành. Ông được biết đến với lập trường bênh vực sự sống. Mặc dù không còn sinh hoạt trong Giáo hội Công giáo, ông Rubio vẫn là một người tranh đấu cho nhân quyền, trong đó nền tảng nhứt là quyền sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

Trong bài diễn văn đầy cảm xúc khi nhậm chức, ông Rubio tuyên bố rằng dù đi đâu hay nắm giữ chức vị nào, ông vẫn luôn luôn là con cái của những người tỵ nạn.

Dân biểu Boehner và thượng nghị sĩ Rubio là một số điển hình cho thấy đã có sự thay đổi trong lá phiếu của cử tri Công giáo tại Hoa kỳ. Nhìn chung, trong các cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc, các cử tri Mỹ đã bày tỏ sự đồng thuận với lập trường của các Ðức giám mục Hoa kỳ về một số vấn đề then chốt.

Tại bang California chẳng hạn, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã mạnh mẽ chống lại việc biến bang này thành bang đầu tiên hợp thức hóa việc xử dụng ma túy như một phương tiện giải trí. Mặc dù các Ðức giám mục trong bang đã tỏ ra trung lập, các cử tri đã dựa trên lập trường của các ngài để chọn người lãnh đạo.

Tại hai bang Arizona và Colorado, các Ðức giám mục chống lại một loạt những biện pháp thuế má mà các ngài cho là làm thiệt hại những người nghèo khổ nhứt. Ða số dân chúng cũng đã bỏ phiếu dựa theo lập trường này của các Ðức giám mục.

Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là lập trường của các Ðức giám mục Hoa kỳ về vấn đề phá thai. Trong cuộc bầu cử hôm 2 tháng 11 năm 2010, các cử tri tại bang Colorado đã bác bỏ một tu chính án định nghĩa "con người chỉ được xem như một nhân vị theo luật tiểu bang" mà thôi. Trong lá thư gởi cho các linh mục trong bang, các Ðức giám mục Colorado giải thích rằng tu chính án này vẫn tiếp tục ủng hộ phán quyết lịch sử có tên là "Roe chống Wade" được Tối Cao Pháp Viện thông qua hồi năm 1973 nhằm hợp pháp hóa hành động phá thai.

Tóm lại, như nhận định của báo "The national catholic register" xuất bản tại Hoa kỳ, trong những vấn đề then chốt, các cử tri Mỹ đã hầu như đồng ý với lập trường của các Ðức giám mục Hoa kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page