Các tín hữu Kitô

tại Caucase Nga bị tấn công

 

Các tín hữu Kitô tại Caucase Nga bị tấn công.

Mascova [Asianews 3/11/2010] - Các tín hữu Kitô tại vùng Caucase Nga bị tấn công.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, vùng Bắc Caucase thuộc Nga hiện vẫn còn nóng bỏng và đang là điểm nhắm của những cuộc bạo động nhắm vào các tín đồ các tôn giáo. Các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô và các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã diễn ra tại nhiều nơi khác nhau trong vùng trong hai ngày 1 và 2 tháng 11 năm 2010.

Hiện các nhà lãnh đạo Kitô địa phương đang cố gắng không tạo căng thẳng hoặc lên án các nhóm tôn giáo cực đoan. Nhưng các nhà điều tra và công luận đều nghĩ rằng chính các nhóm cực đoan này là thủ phạm của các vụ tấn công.

Sáng sớm ngày 1 tháng 11 năm 2010, ba trận hỏa hoạn đã xảy ra tại nhiều nhà thờ trong vùng tự trị Karachayevo Cherkessia. Theo các báo cáo sơ khởi, những kẻ tấn công đã nổi lửa đốt một nhà thờ Chính thống tại Orjonikidzevsky. Sau đó một nhà thờ Chính thống khác và một nhà thờ Tin lành cũng bị đốt phá. Trong cả ba trường hợp, các ngôi nhà thờ đều được các mục sư và tín hữu can thiệp kịp thời để dập tắt ngọn lửa.

Các nhà lãnh đạo Kitô đã cố gắng xoa dịu căng thẳng với cộng đồng Hồi giáo. Báo chí và các nhà điều tra đều cho rằng thủ phạm của các vụ đốt phá chính là nhóm hồi giáo cực đoan hiện đang hoạt động mạnh trong vùng Caucase Nga.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page