Ấn giáo đánh giá cao sứ điệp

của Tòa thánh nhân dịp lễ Diwali

 

Ấn giáo đánh giá cao sứ điệp của Tòa thánh nhân dịp lễ Diwali.

New Delhi [Ucanews 2/11/2010] - Ấn giáo đánh giá cao sứ điệp của Tòa thánh nhân ngày Diwali, lễ Ánh sáng của Ấn giáo.

Trong sứ điệp gởi cho Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ đề ngày 2 tháng 11 năm 2010 với tựa đề "tín hữu Kitô và tín đồ Ấn giáo: tiến tới tôn trọng hổ tương, tin tưởng và hợp tác", Tòa thánh khẳng định rằng "tôn trọng hổ tương là một trong những nền tảng để xây dựng cuộc sống chung hòa bình cũng như tiến bộ trong xã hội" và "sự tin tưởng nuôi dưỡng mọi quan hệ đích thực giữa người với người".

Sứ điệp mang chữ ký của Ðức cha Pier Luigi Celata, thư ký Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn đã đánh động các tín đồ Ấn giáo.

Ông Swamy Agnivesh, một nhà hoạt động xã hội, nói rằng sứ điệp của Tòa thánh sẽ giúp liên kết Ấn giáo và Kitô giáo trong việc xây dựng công lý và hòa bình.

Ông Shastri, thư ký hội Delhi Arya Pratinidhi Sabha, một tổ chức Ấn giáo cải cách, nói rằng Tòa thánh là một linh địa đối với các tín hữu Kitô, do đó sứ điệp của Tòa thánh là một vinh dự đối với các tín đồ Ấn giáo. Ông nói rằng sứ điệp cho thấy các tín hữu Kitô ngày càng yêu thương và tôn trọng người Ấn giáo.

Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ nói rằng sứ điệp là một cử chỉ thiện chí đối với Ấn giáo.

Diwali là một đại lễ kéo dài 5 ngày, qua đó các gia đình Ấn giáo cử hành các nghi thức truyền thống trong gia đình và tôn thờ nữ thần Laxmi, nữ thần của thịnh vượng.

Một số cộng đồng kinh doanh tại Ấn độ bắt đầu năm tài chính vào ngày đầu tiên trong tuần lễ Diwali, với hy vọng làm ăn thịnh vượng trong suốt năm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page