Vị linh mục bị nhóm khủng bố sát hại

đã từng chuẩn bị cho trường hợp tệ hại nhứt

 

Vị linh mục bị nhóm khủng bố sát hại đã từng chuẩn bị cho trường hợp tệ hại nhứt.

Bagdad [CWN 2/11/2010] - Cha Thaer Abdal, một trong hai vị linh mục bị nhóm khủng bố hồi giáo cực đoan sát hại, đã từng chuẩn bị cho trường hợp tệ hại nhứt sau khi một mục sư Mỹ công bố ý định công khai đốt kinh Coran.

Ký giả Stephen Farrell của báo "The New York Times" thuật lại rằng "khi một nhóm phóng viên của tờ báo rời bỏ nhà thờ dạo đầu tháng 9 năm 2010, thì đã rõ ràng là ai cũng đang chuẩn bị cho điều tệ hại nhứt". Lúc đó, cha Thaer nói với các phóng viên của tờ báo rằng ngài muốn nhắn gởi với vị mục sư đang sống tại Hoa kỳ là một xã hội bảo vệ con người và tín ngưỡng rằng: "tại sao ông muốn làm hại các tín hữu Kitô tại Iraq?"

Cách đây vài năm, cha Abdal và vị linh mục khác bị giết trong cuộc tấn công là cha Waseem Sabih, đã từng là sinh viên của một linh mục Công giáo thuộc nghi lễ Syri hiện đang sống tại Michigan, Hoa kỳ, là cha Safaa Habash. Vị linh mục này nói rằng "hai người học sinh của ngài là những linh mục thực sự tìm kiếm và hoạt động cho hòa bình và công lý tại Iraq. Hai vị đã ở lại với dân chúng. Họ là những mẫu gương tốt cho dân chúng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page