Hàng triệu người Phi luật tân

đổ xô đến các nghĩa trang

để tưởng niệm người quá cố

 

Hàng triệu người Phi luật tân đổ xô đến các nghĩa trang để tưởng niệm người quá cố.

Manila [Ucanews 1/11/2010] - Hàng triệu người Phi luật tân đổ xô đến các nghĩa trang để tưởng niệm người quá cố.

Ngày 1 tháng 11 lễ Chư Thánh là ngày nghỉ lễ tại quốc gia có đông người Công giáo nhứt Á châu này.

Ðức ông Pedro Quitorio, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng trong Tổng giáo phận Manila, các linh mục hy sinh ngày nghỉ để dâng thánh lễ và ra nghĩa trang làm phép mộ.

Ngoài ra, một vị Giám mục nước này cũng nhân dịp này kêu gọi người dân nên tránh xả rác. Ðức cha Deogratias Iniguez, Giám mục Kalookan, ngoại ô Manila, kêu gọi dân chúng hãy nhớ và cầu nguyện cho người thân đã qua đời như thế nào để không làm cho vấn đề rác thêm trầm trọng hơn.

Mặc dù có đến hàng triệu người dân tại thủ đô Manila đổ xô đến các nghĩa trang trong ngày 1 tháng 11 năm 2010, nhưng ngoài một vài vụ kẹt xe, trật tự an ninh đã không bị xáo trộn.

Riêng tổng thống Aquino và các chị em của ông chỉ đi viếng mộ song thân của họ tại nghĩa trang Manila Memorial Park vào ngày 2 tháng 11 năm 2010.

Tổng thống Aquino đã từ chối tuyên bố ngày 2 tháng 11 là ngày nghỉ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page