Ứng cử viên ủng hộ phá thai

tại Brasil đắc cử tổng thống

 

Ứng cử viên ủng hộ phá thai tại Brasil đắc cử tổng thống.

Brasil [CWN 1/11/2010] - Mặc dù gặp sự chống đối của Giáo hội, ứng cử viên ủng hộ phá thai tại Brasil đã đắc cử tổng thống.

Với 56 phần trăm số phiếu, bà Dilma Rousseff đã đắc cử trong cuộc bầu cử vòng hai hôm Chúa nhứt 31 tháng 10 năm 2010. Năm 2007, với tư cách là thủ tướng Brasil, bà Rousseff đã từng kêu gọi hợp pháp hóa phá thai tại quốc gia có đông người Công giáo nhứt thế giới này.

Lập trường ủng hộ phá thai của bà Rousseff đã tạo ra nhiều phản ứng khác nhau trong hàng giáo phẩm Brasil. Dưới sự lãnh đạo của Ðức hồng y Odilo Scherer, Tổng giám mục Sao Paolo, các Ðức giám mục Vùng 1 Miền Nam Brasil đã kêu gọi người Công giáo đừng bỏ phiếu cho bà Rousseff. Nhưng dạo đầu tháng 10 năm 2010, Hội đồng Giám mục Brasil đã khẳng định rằng "Hội đồng Giám mục không "kêu gọi bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào, mà chỉ nhắc lại rằng chọn lựa là một hành động lương tâm và tự do của mỗi một công dân". Trong một tuyên ngôn, Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Brasil giái thích rằng "đứng trước một trách nhiệm vô cùng lớn lao, các Ðức giám mục kêu gọi người Công giáo hãy xét đến các tiêu chuẩn luân lý, nhứt là sự tôn trọng vô điều kiện đối với sự sống, gia đình, tự do tôn giáo và phẩm giá con người".

Ba vị Giám mục thuộc Vùng 1 miền Nam Brasil đã từng bị đe dọa giết chết. Ðức cha Geraldo Lyrio Rocha, chủ tịch Hội đồng Giám mục Brasil, đã lên án hành động đe dọa này. Ngài nhấn mạnh rằng "các Ðức giám mục đều có chung lập trường là bảo vệ và tôn trọng sự sống".

Ngày 28 tháng 10 năm 2010, trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm Giám mục Brasil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo, Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng "thật là hoàn toàn sai lầm và ảo tưởng khi bênh vực các quyền chính trị, kinh tế hay xã hội mà lại không bênh vực quyền sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên". Ðức thánh cha nêu lên câu hỏi: "Nói đến những người yếu kém nhứt, thì ai là người vô phương tự vệ hơn một thai nhi hay một bệnh nhân trong tình trạng hôn mê?"

Trong những tuần lễ vừa qua, bà Rousseff đã công khai cam kết rằng bà sẽ không "đề nghị thay đổi luật chống phá thai" tại Brasil.

Là một du kích quân trong phong trào Marxit, bà Rousseff đã từng bị chế độ quân phiệt tra tấn. Nhưng nữ tổng thống Brasil đầu tiên này vẫn xem lễ trên màn ảnh truyền hình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page