Tòa thánh kêu gọi các nạn nhân

các vụ lạm dụng tình dục

xem Giáo hội như

một đồng minh của mình

 

Tòa thánh kêu gọi các nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục xem Giáo hội như "một đồng minh" của mình.

Roma [AFP 1/11/2010] - Tòa thánh kêu gọi các nạn nhân bị lạm dụng tình dục hãy xem Giáo hội như "một đồng minh" của mình.

Nhiều nạn nhân bị lạm dụng tình dục đến từ một số nước trên thế giới đã tập trung trước lâu Ðồn "Thiên Thần" gần Tòa thánh, để phản đối điều mà họ gọi là hành động bao che của Tòa thánh đối với các giáo sĩ và tu sĩ ấu dâm.

Chiều Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010, khi cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, đến nơi để gặp gỡ với khoảng 60 người biểu tình, ngài đã bị họ la ó. Cha đành phải bỏ đi và sau đó tìm gặp ban tổ chức cuộc biểu tình để trao cho họ một lá thư, trong đó ngài kêu gọi họ "hãy nhìn Giáo hội như một đồng minh".

Trong lá thư, linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh nhắc lại rằng "cơn dịch lạm dụng tình dục" là một trong những "đại dịch bệnh của thế giới hiện nay". Nhưng cha Lombardi giải thích rằng "điều đã xảy ra trong Giáo hội chỉ là một phần nhỏ đã xảy ra và tiếp tục xảy ra trên toàn thế giới".

Theo trích dẫn của một số hãng tin Ý, phát ngôn viên của Tòa thánh viết rằng "Giáo hội cần phải thoát khỏi dịch bệnh này và làm gương tốt trong cuộc chiến chống lại các lạm dụng" để tất cả mọi người cùng chiến đấu chống lại "dịch bệnh này" , bởi vì nó sẽ dễ dàng gia tăng nếu bị che giấu".

Vì đây là một cuộc chiến chung, cho nên cha Lombardi mời gọi các nạn nhân của lạm dụng tình dục hãy "liên kết với Giáo hội" và xem Giáo hội như một đồng minh.

Phát ngôn viên của Tòa thánh nhìn nhận rằng các thủ tục điều tra và can thiệp trong các vụ lạm dụng cần phải luôn luôn được tiến hành nhanh chóng và hữu hiệu hơn. Nhưng ngài cũng nói rằng "Giáo hội đã làm và đang làm rất nhiều". Ngài cho rằng "phần lớn các tội ác đều thuộc về quá khứ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page