Ðức thánh cha lên án bạo động

chống các tín hữu Kitô tại Iraq

 

Ðức thánh cha lên án bạo động chống các tín hữu Kitô tại Iraq.

Vatican [AFP 1/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI lên án "bạo động phi lý và tàn bạo" chống lại các tín hữu Kitô Iraq.

Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin nhân dịp lễ các thánh hôm thứ Hai 1 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha lên án cuộc bạo động phi lý và tàn bạo chống lại những người vô phương tự vệ tại Iraq. Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010, một nhóm khủng bổ thuộc tổ chức Al Qaeda đã xâm nhập vào nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syri tại trung tâm thủ đô Bagdad, bắt giữ làm con tin và cuối cùng sát hại hai linh mục, 35 tín hữu và gây thương tích cho 56 người khác. Nguồn tin từ bộ nội vụ Iraq cho biết về phía các lực lượng an ninh có 7 người chết và 15 người bị thương.

Ðức thánh cha nói: "Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc bao động phi lý và tàn bạo nhắm vào những người vô phương tự vệ đang họp nhau trong Nhà Chúa là nơi của yêu thương và hòa giải".

Ðức thánh cha khẳng định: "Trước những vụ bạo động không ngừng xâu xé các dân tộc Trung đông, một lần nữa tôi kêu gọi hòa bình".

Cuộc bạo động xảy ra trong ngày áp lễ Các Thánh này là một trong những cuộc bạo động tàn bạo nhứt nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq.

Trong một tối hậu thư gởi cho Giáo hội Copte Ai cập, nhóm khủng bố Al Qaeda yêu cầu nội trong 48 tiếng đồng hồ phải trả tự do cho hai người phụ nữ Hồi giáo mà họ cho là "bị giam giữ trong các tu viện" của nước này. Theo nhóm khủng bố, hai nữ tín hữu Kitô này đã trở lại Hồi giáo.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Ai cập, ông Hossam Zaki, lên án cuộc thảm sát và nói rằng Ai cập hoàn toàn không muốn để cho "danh nghĩa hay hoạt động của mình dính líu đến những hành động tội ác".

Ðược biết bà Camilla Chehata và bà Wafa Constantine, hai người phụ nữ Ai cập được nhắc đến trong tối hậu thư gởi cho Giáo hội Copte Ai cập, là vợ của hai Linh mục Copte. Sự kiện hai người phụ nữ này gia nhập Hồi giáo đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Ai cập. Một bà mất tích năm 2004 và một bà vào tháng 7 năm 2010. Sự kiện này khiến nhiều người cho rằng hai người phụ nữ này đã xin trở lại Hồi giáo hoặc bị Giáo hội Copte cầm giữ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page