Tòa thánh khẳng định rằng bỏ phiếu

cho ứng cử viên ủng hộ phái thai

là điều không bao giờ có thể biện minh được

 

Tòa thánh khẳng định rằng bỏ phiếu cho ứng cử viên ủng hộ phái thai là điều không bao giờ có thể biện minh được.

Vatican [CNS 29/10/2010] - Tòa thánh khẳng định rằng bỏ phiếu cho ứng cử viên nào ủng hộ phá thai là điều không bao giờ có thể biện minh được.

Trong một băng hình được cho công bố vài ngày trước cuộc bầu cử dân biểu tại Hoa kỳ vào ngày thứ Ba 2 tháng 11 năm 2010, Ðức cha Raymond Burke, người Mỹ, chủ tịch Tòa án tối cao của Giáo hội, tuyên bố rằng bỏ phiếu cho ứng cử viên nào tuyệt đối ủng hộ điều được gọi là "quyền chọn lựa" của người phụ nữ để hủy hoại sự sống trong lòng mình, là điều không bao giờ có thể biện minh được.

Theo Ðức cha Burke, người sẽ được Ðức thánh cha nâng lên bậc Hồng y vào ngày 20 tháng 11 năm 2010, nếu gặp trường hợp không còn chọn lựa nào khác, thì theo nguyên tắc "chọn điều ít xấu hơn", hãy bỏ phiếu cho ứng cử viên nào muốn hạn chế tệ nạn phá thai.

Ðức cha chủ tịch tòa án tối cao của Giáo hội nói rằng các chính trị gia Công giáo ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai là những người gây gương mù bằng cách hướng dẫn các tín hữu vào tình trạng hổn lộn về luân lý hay sai lầm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page