Cựu tổng thống Hoa kỳ nói đến

ảnh hưởng của đức Gioan Phaolo II

trong cuốn hồi ký của ông

 

Cựu tổng thống Hoa kỳ nói đến ảnh hưởng của đức Gioan Phaolo II trong cuốn hồi ký của ông.

Washington [CNA 30/10/2010] - Cựu tổng thống Hoa kỳ, ông George Bush, nói đến ảnh hưởng của đức Gioan Phaolo II trong cuốn hồi ký của ông.

Trong cuốn hồi ký có tựa đề "Decision points" [những quyết định then chốt] , ông Bush tiết lộ rằng ông đã chịu ảnh hưởng của đức Gioan Phaolo II để làm một số quyết định then chốt như sắc lệnh ngăn cấm việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người chẳng hạn.

Ðức Gioan Phaolo II và tổng thống Bush đã từng gặp nhau trong những năm 2001, 2002 và 2004 qua đó hai vị đã chia sẻ với nhau những dị biệt cũng như đồng tình sâu xa giữa hai người.

Trong cuốn sách sắp được phát hành tại Hoa kỳ, tổng thống Bush ghi nhận rằng chính cái nhìn của Ðức Gioan Phaolo II về một nền văn hóa sự sống đã giúp ông hiểu được phẩm giá của sự sống con người trong tình trạng phôi thai, ngay cả khi những người ủng hộ cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người giải thích cho ông biết về những lợi ích của cuộc nghiên cứu.

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên dạo tháng 7 năm 2001, đức Gioan Phaolo II đã nhắc nhở tổng thống Hoa kỳ rằng "một xã hội tự do và đạo đức, mà Hoa kỳ luôn muốn trở thành, cần phải loại trừ những thực hành nào hạ giảm và xúc phạm đến sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên".

Ðức thánh cha nói với tổng thống Bush rằng "xuyên qua một nền văn hóa sự sống đày sức sống, Hoa kỳ mới có thể cho thế giới thấy được con đừơng để tiến tới một tương lai thực sự nhân bản, trong đó con người vẫn là chủ nhân, chứ không phải là sản phẩm của kỹ thuật của nó".

Những lời trên đây của Ðức thánh cha và gương sáng của ngài đã khiến tổng thống Bush quyết định bảo vệ cuộc sống con người trong tình trạng phôi thai. Ngày 9 tháng 8 năm 2001, ông đã loan báo không cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho bất cứ cuộc nghiên cứu nào đòi hỏi phải hủy hoại các phôi thai. Lệnh cấm này đã được tuân thủ trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông Bush.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page